Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc mắt học đường

(THTG) Ngày 15/12, tại thành phố Mỹ Tho, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, phối hợp cùng quỹ Fred Hollows tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm mô hình chăm sóc mắt học đường và tổng kết dự án năm 2017. Tham dự hội thảo có đại diện Cục y tế dự phòng; Sở giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương cùng các phòng giáo dục, phòng y tế huyện Châu Thành, Cai Lậy và Chợ Gạo.

vlcsnap-2017-12-15-15h04m03s400

vlcsnap-2017-12-15-15h04m57s981

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn

Hội thảo được diễn ra trong 2 ngày 15 – 16/12. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được báo cáo về mô hình chăm sóc mắt học đường và sự phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Hải Dương; kinh nghiệm trong công tác truyền thông chăm sóc mắt, khám sàng lọc thị lực, khám chuyên khoa mắt tại các trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và kinh nghiệm triển khai hoạt động chăm sóc mắt học đường tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam có gần 2,6 triệu trẻ em có độ tuổi từ 0 – 14 bị suy giảm thị lực và hơn 1,7 triệu em chưa được điều trị tật khúc xạ hoặc đeo kính. Riêng tại 3 tỉnh Hải Dương, Đà Nẵng và Tiền Giang, ước tính có hơn 88.000 trẻ em từ 6 – 15 tuổi bị suy giảm thị lực do cận thị.

vlcsnap-2017-12-15-15h06m09s580

vlcsnap-2017-12-15-15h06m29s288

Những poster thống kê số lượng và cổ động cho dự án chăm sóc mắt học đường. Ảnh: Anh Tuấn

Tại Tiền Giang, dự án chăm sóc mắt học đường giai đoạn 2016-2018 được triển khai trên 3 địa bàn huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy và Chợ Gạo. Qua 2 năm thực hiện, đã lắp đặt 242 panô in thông điệp chăm sóc mắt cho các trường, tổ chức trên 360 cuộc truyền thông về chăm sóc mắt; tổ chức khám chuyên sâu các bệnh về mắt và tật khúc xạ cho hơn 1.000 học sinh tại các trường… thông qua đó để sớm nhận biết nguyên nhân, tác hại cũng như cách nhận biết về cận thị, viễn thị và lọan thị, cách phòng ngừa chăm sóc mắt tại học đường.

Qua buổi hội thảo, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ngành y tế và giáo dục, nhằm cải thiện công tác chăm sóc mắt cho học sinh từ 6 – 15 tuổi, góp phần làm giảm tỷ lệ suy giảm thị lực ở trẻ em Việt Nam; nâng cao năng lực cho các cán bộ nhà trường, nhân viên y tế, giáo viên nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt cho học sinh; đồng thời, cũng nâng cao nhận thức về chăm sóc mắt cho học sinh, cha mẹ và giáo viên..

Hữu Tâm