Châu Thành và TXGC mittinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/ADIS

(THTG) Sáng 01/12, đồng loạt 23 xã – thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành tổ chức lễ míttinh hưởng ứng ngày thế giới phòng chống  HIV/AIDS năm 2017.

vlcsnap-2017-12-01-09h54m44s367 vlcsnap-2017-12-01-09h54m58s594

Mittinh diễu hành  hưởng ứng ngày thế giới phòng chống  HIV/AIDS năm 2017 tại huyện Châu Thành.

 Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS huyện Châu Thành, tính đến cuối tháng 11 năm 2017, toàn huyện Châu Thành có 402 cas nhiễm HIV, trong đó xã Thân Cửu Nghĩa có 37 cas, Tân  Lý Tân 30 cas. Trong số 402 người bị nhiễm HIV, có 227 người là nam giới, còn lại là nữ giới. Phần lớn các người bị nhiễm HIV đều nằm trong độ tuổi lao động chính. Qua thống kê của ngành y tế, đến nay đã có 206 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và có 123 người đã tử vong.

* Tại Thị xã Gò Công (TXGC), từ khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1995, đến thời điểm cuối tháng 11/2017 trên địa bàn TXGC có tổng cộng 189 người nhiễm HIV. Số chuyển sang giai đoạn AIDS  là 82 người, trong số này có 51 người đã tử vong. Trong tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017, TXGC tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, đồng thời vận động những người nhiễm HIV thực hiện hành vi an toàn, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

vlcsnap-2017-12-01-09h58m11s775 vlcsnap-2017-12-01-09h58m36s890

Tại TX. Gò Công, đông đảo lực lượng tham gia diễu hành trong Ngày Thế giới phòng chống AIDS 

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS từ 10/11 – 11/12/2017 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS 01/12 năm 2017 với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm – Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. Ý nghĩa của 3 con số 90 là 90% số người nhiễm HIV được biết tình trạng của mình; 90% số người nhiễm HIV được phát hiện sẽ được điều trị bằng thuốc ARV; 90% số người được điều trị sẽ kiểm soát được mức độ virus ở mức thấp, có cuộc sống bình thường, hòa nhập với cộng đồng.

                                                                      Ngọc Viễn, Lê Lượng, Minh Truyền