Tuyết rơi diện rộng ở các tỉnh phía bắc

Đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hiện nay tạo nên chuỗi ngày rét đậm rét hại tại các tỉnh thành phía bắc. Nhiều địa phương nhiệt độ liên tục giảm dưới 0 độ C, một số tỉnh thành bị tuyết phủ kín gây cản trở giao thông và thiệt hại nặng nề về nông nghiệp.

00
(Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại Lào Cai, tuyết gây thiệt hại 250 ha rau, hoa, cây dược liệu; làm chết 50 con trâu. Ước tính thiệt hại lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Mưa tuyết vùi lấp, gây thiệt hại cây dược liệu và cây hoa của người dân Sa Pa. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Trâu nghé bị chết rét do mưa tuyết ở Sa Pa. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tuyết phủ kín tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ (Yên Bái) khiến toàn bộ các phương tiện giao thông qua khu vực này phải nằm chờ. Người dân đi đường phải cuốn chăn và mặc áo mưa. Nhiều diện tích lúa, rau mầu được che phủ ni-lông cũng bị tuyết phủ kín.

Người dân phải cuốn chăn bông và mặc áo mưa khi đi đường để chống rét. (Ảnh: THANH SƠN)

Lúa và hoa màu được che phủ ni-lông cũng bị tuyết vùi lấp. (Ảnh: THANH SƠN)

Cánh đồng xã Bản Mù (Trạm Tấu, Yên Bái) bị đóng băng. (Ảnh: THANH SƠN)

Theo đánh giá của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng, đợt không khí lạnh lần này tương đối khốc liệt và là đợt rét lạnh nhất mùa đông năm nay. Dự đoán, nền nhiệt độ lần này xuống thấp nhất khoảng từ -6 độ đến -8 độ C.

(Ảnh: PHONG CHƯƠNG)

Nhiệt độ giảm sâu xuống dưới -2 độ C, tại xã Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội) xuất hiện tuyết rơi trong ngày 24-1. Đây là lần đầu tiên tuyết rơi ở Hà Nội trong đợt rét kỷ lục nhất từ trước tới nay.

(Ảnh: KHUẤT QUANG THỊNH)

(Ảnh: KHUẤT QUANG THỊNH)

Nguồn Báo Nhân dân Online