Tiền Giang tiếp nhận 233 công dân Việt Nam từ Singapore về cách ly y tế tại địa phương

(THTG) Tối 05-9, khu cách ly y tế tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 924 (Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang trước đây) đã tiếp nhận 233 công dân Việt Nam từ Singapore về cách ly y tế theo quy định.

vlcsnap-2020-09-07-10h34m35s384

vlcsnap-2020-09-07-10h34m22s854

233 công dân Việt Nam từ Singapore tập trung cách ly y tế số 1 thuộc Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ Binh 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hồ Thắng

Trước đó, 233 công dân Việt Nam là những du học sinh, người già, trẻ em, đặc biệt có một bé sơ sinh đã đáp chuyến bay từ Singapore về sân bay Cần Thơ an toàn. Sau khi thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ, các công dân được đưa đón về khu tập trung cách ly y tế số 1 thuộc Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ Binh 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-09-07-10h35m44s873

vlcsnap-2020-09-07-10h37m00s770

Các biện pháp tiêu độc, khử trùng đúng quy trình của Bộ y tế. Ảnh: Hồ Thắng

Tại đây các công dân được bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt thoáng mát, gọn gàng, sạch sẽ và được cấp phát các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt. Trước đó Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo cho các lực lượng, bảo đảm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, vật tư y tế, tiêu độc, khử trùng đúng quy trình của Bộ y tế.

Trong thời gian 14 ngày cách ly y tế tại đơn vị, lực lượng chuyên môn sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm; đo thân nhiệt 02 lần/ngày, đồng thời tổ chức tiêu độc, khử trùng nghiêm ngặt theo đúng quy trình của Bộ y tế, tạo sự yên tâm cho công dân khi về cách ly y tế tại địa phương.

                                                                         Hồ Thắng