Vừa ra tù vì trộm cắp, lại tiếp tục cướp giật tài sản

(THTG) Công an thị xã Cai Lậy vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Trường Phi, sinh năm 1993, cư trú ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào đêm 17-5, khi điều khiển xe mô tô trên đường tỉnh 868, đoạn ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, Phi thấy 02 thiếu niên điều khiển xe đạp điện chạy ngược chiều và bám theo làm quen. Lúc đầu, Phi mượn điện thoại của một thiếu niên để điện thoại cho bạn rồi trả lại.

vlcsnap-2021-06-03-09h27m40s817

vlcsnap-2021-06-03-09h28m14s522

Đối tượng Nguyễn Trường Phi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Phi tiếp tục bám theo sau một đoạn, thì xe đạp điện của hai thiếu niên hết pin, Phi giả vờ đẩy xe giúp, đồng thời yêu cầu thiếu niên lấy điện thoại ra xóa số mà Phi vừa gọi. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, Phi giật điện thoại và tẩu thoát.

Ngày hôm sau nạn nhân đến Cơ quan Công an trình báo. Công an thị xã Cai Lậy điều tra, bắt giữ Phi cùng tang vật. Phi là đối tượng nghiện ma túy, đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 2/2021 nay tiếp tục tái phạm.

                                                            Thanh Việt