U23 Việt Nam chia tay với VCK châu Á

Mục tiêu tiến xa của thầy trò HLV Gong Oh-kyun ở VCK U23 châu Á 2022 đã bất thành khi để thua Saudi Arabia trong trận đấu cuối cùng của vòng Tứ kết với tỷ số 0-2.

u23-viet-nam-saudi-5_hsck
U23 Việt Nam dừng bước ở vòng Tứ kết. Ảnh: NGHĨA HƯNG

Trận đấu này các cầu thủ Việt Nam đã có 2 điểm nhấn đáng chú ý. Đầu tiên là cú sút xa của Minh Bình ở hiệp 1 đưa bóng trúng xà ngang bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vượt lên dẫn trước. Tiếp đến là tình huống bị phạt thẻ đỏ của thủ môn Quan Văn Chuẩn vào cuối trận. Tình thế buộc Nhâm Mạnh Dũng trở thành thủ môn bất đắc dĩ và cầu thủ này đã tròn vai ở giải đấu đáng nhớ: Ra sân 4 trận thi đấu từ tiền đạo xuống hậu vệ và trận sau cùng là thủ môn.

Trở lại với cuộc so tài ở vòng Tứ kết trước Saudi Arabia, HLV Gong đã bố trí đội hình thiên về phòng ngự, chắc chắn từ phần sân nhà và đã gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Saudi Arabia trong suốt gần hiệp đấu đầu tiên. Thậm chí ở phút 35, xà ngang của khung thành đội Saudi Arabia đã từ chối bàn thắng của các cầu thủ Việt Nam từ cú sút xa của Minh Bình.

U23 Việt Nam chia tay với VCK châu Á  ảnh 1Danh Trung trong pha tranh chấp cùng cầu thủ Saudi Arabia
Tốc độ trận đấu được các cầu thủ Saudi Arabia đẩy cao từ sau pha suýt thua trên. Phút 41, đội bóng đến từ Tây Á đã có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút hiểm hóc của Moted sau khi tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của hàng hậu vệ Việt Nam.

Bị dẫn bàn, áp lực dành cho các cầu thủ Việt Nam càng gia tăng khi phải chuyển sang lối chơi tấn công từ đầu hiệp 2. HLV Gong đã lần lượt thay 4 cầu thủ, hầu hết đều ở khu trung tuyến nhằm đối phó với sức mạnh từ khu trung tuyến của Saudi Arabia. Nhưng mọi thứ thêm khó với các cầu thủ Việt Nam khi Saudi Arabia có bàn thắng thứ 2 vào phút 65 từ pha đánh đầu của Feras.

U23 Việt Nam chia tay với VCK châu Á  ảnh 2Lực bất tòng tâm, U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn
Tình hình trở nên khó khăn hơn cho đội Việt Nam khi chỉ còn 10 người từ phút 78. Thủ môn Văn Chuẩn trong tình huống băng ra ngoài vòng 16m50 cứu bóng đã phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương và lãnh thẻ đỏ. Ông Gong phải chuyển tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng về làm thủ môn bất đắc dĩ trong khoảng thời gian còn lại.

Thua 0-2 cũng là tỷ số chung cuộc và các cầu thủ Việt Nam đã dừng bước ở vòng Tứ kết. Lịch thi đấu vòng bán kết (ngày 15-6): Australia – Saudi Arabia, Uzbekistan – Nhật Bản.

Nguồn: SGGP