Tuyển nữ Việt Nam giành vị trí nhất bảng

      Ngày 17.9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành vị trí nhất bảng A Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 sau khi đánh bại kỳ phùng địch thủ Myanmar 2-1.

  
               Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) đánh bại Myanmar 2-1 - Ảnh: Khả Hòa

Các cô gái Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt ở đầu trận với những pha tấn công liên tục. Sức ép đó đã khiến hàng thủ Myanmar lúng túng nên phạm lỗi với Kim Tiến trong vòng 16m50. Từ chấm 11m, Kim Hồng đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam dẫn trước ở phút 14.

Đáng tiếc sau bàn thắng này, các cô gái Việt Nam lại để mất thế trận khi Myanmar vùng lên mạnh mẽ. Phút 39, từ pha phối hợp đá phạt góc, đội trưởng San San Maw đã bật cao đánh đầu để san bằng cách biệt 1-1.

Bước sang hiệp 2, Myanmar là đội chơi hay hơn, bởi tuyển nữ Việt Nam tỏ ra thua sút đối phương về thể lực. Tuy nhiên, khác với trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar ở Giải vô địch Đông Nam Á 2011, lần này thần may mắn đã đứng về phía các học trò HLV Trần Vân Phát.

Trước hết là việc hậu vệ Zar Chi Oo phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Thị Xuyến, bị lãnh thẻ đỏ rời sân, giúp tuyển nữ Việt Nam hơn người từ phút 65. Sau đó, thủ môn Kiều Trinh đã xuất sắc cản phá thành công cú sút 11m của San San War ở phút 69.

Sự xuất sắc của Kiều Trinh giúp các cô gái Việt Nam lên tinh thần, chơi hay hơn ở cuối trận. Từ tình huống phối hợp đá phạt, hậu vệ Chương Thị Kiều đã tung chân móc bóng tuyệt đẹp giúp tuyển nữ Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1.

Thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp Lào ở bán kết. Dù vậy, cách chơi của đội quân HLV Trần Vân Phát chưa thật sự tạo được an tâm cho người hâm mộ, nếu họ phải gặp lại đối thủ Myanmar ở chung kết.