- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị đấu thầu vàng miếng SJC. - Truy tố nguyên giám đốc CDC Tiền Giang Nguyễn Ngọc Chơn. - Giá USD ngân hàng lập đỉnh gần 25.300 đồng - Tiền Giang dự kiến tổ chức Lễ hội trái cây vào tháng 6/2024. - Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB-XH tăng lương tối thiểu từ 1.7. - Cựu chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự bị tuyên phạt 3 năm tù treo. - Kom Tum động đất mạnh 3.9 độ richter - Công an sẽ thu thập dữ liệu mống mắt khi làm thẻ căn cước. - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong. - Cơm, mì nui gà của bà Hoàng A. trước cổng trường khiến 12 học sinh Nha Trang ngộ độc. - Tháo dỡ xong khách sạn 12 tầng xây sai phép ở Phú Quốc...

Truyền thông châu Á “chộn rộn” trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan

Truyền thông châu Á liên tục đưa tin nhận định về màn so tài giữa tuyển Việt Nam với tuyển Thái Lan tại vòng bán kết và cho rằng đây là trận đại chiến đáng xem nhất tại AFF Cup 2020.

Truyền thông châu Á chộn rộn trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan - Ảnh 1.

The AFC nhận định về vòng bán kết AFF Cup 2020

Nhận định về trận so tài giữa đương kim vô địch Việt Nam và tuyển Thái Lan trong khuôn khổ vòng bán kết AFF Cup 2020 diễn ra vào ngày 23 và 26-12, trang thể thao uy tín châu Á The AFC viết: “Ở sân chơi kỳ này, vượt qua vòng đấu bảng, chủ nhà Singapore lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết AFF Cup kể từ năm 2012 trong khi đội từng 5 lần đoạt ngôi á quân Indonesia khao khát một lần được đăng quang vô địch. Thế nhưng, mọi sự quan tâm đều dồn về cặp đấu giữa đương kim vô địch tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan – đội từng 5 lần vô địch giải đấu”.

Tác giả bài viết trên The AFC nhắc lại: “Tuyển Việt Nam có thành tích bất bại và giữ sạch lưới sau 4 lượt đấu ở vòng bảng nhưng vẫn kém Indonesia chỉ số phụ nên xếp nhì bảng B chung cuộc. Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch phải sớm đối đầu tuyển Thái Lan ở lượt trận bán kết AFF Cup 2020”.

Truyền thông châu Á chộn rộn trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan - Ảnh 2.

Tờ Bangkok Post cho rằng HLV Polking đủ năng lực giúp tuyển Thái Lan lọt vào chung kết AFF Cup 2020

Bóng đá Thái Lan đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch AFF Cup, kể từ khi sân chơi này ra mắt vào năm 1996 với tên gọi là Tiger Cup. Trong khi đó, Singapore kém hơn Thái Lan 1 lần đăng quang, còn Việt Nam đã 2 lần đứng trên bục cao nhất và là đương kim vô địch AFF Cup. Ngoài ra, tuyển Việt Nam cũng chưa thua tại đấu trường AFF Cup kể từ năm 2016.

“Bóng đá Việt Nam đang ở thời kỳ hoàng kim dưới triều đại HLV Park Hang-seo. Đoàn quân của ông Park lần lượt vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết AFC Asian Cup 2019 và là đội duy nhất của Đông Nam Á tiến vào vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Với dàn sao tấn công nổi tiếng như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Công Phượng, chắc chắn “Những chiến binh sao vàng” có đủ tố chất để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch kỳ này” – The AFC nhận định.

Truyền thông châu Á chộn rộn trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan - Ảnh 3.

Straits Times cho rằng trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đáng xem nhất AFF Cup 2020

Tờ Bangkok Post nhận định: “Tuyển Thái Lan đã phô bày sức mạnh của mình bằng chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Singapore ở lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2020. HLV Mano Polking quyết định cất bộ ba ngôi sao Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan trên băng ghế dự bị và không tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất nhưng vẫn dễ dàng đánh bại Singapore. “Voi chiến” đang cho thấy họ xứng đáng với vị thế ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch giải đấu kỳ này”.

Truyền thông châu Á chộn rộn trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan - Ảnh 4.

Tác giả bài viết trên trang Bangkok Post cũng cho rằng kết quả trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận bán kết gần như quyết định “ngôi vương” AFF Cup 2020. “Đội bóng của HLV Park Hang-seo và đoàn quân HLV Polking đều chưa bị thủng lưới ở giải đấu kỳ này song xét về lịch sử đối đầu gần nhất thì tuyển Việt Nam đang có lợi thế hơn Thái Lan” – Bangkok Post kết luận.

Khát khao đòi lại “ngôi vương” AFF Cup, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam, đã treo thưởng 20 triệu baht (khoảng 13,5 tỉ đồng) cho đoàn quân HLV Polking nếu vô địch. Ngoài ra, đội vô địch AFF Cup 2020 sẽ nhận được 10 triệu baht (khoảng 6,7 tỉ đồng) tiền thưởng.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*