Truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” tại huyện Tân Phước và Thị xã Gò Công

(THTG) Sáng nay 12/1, tại huyện tân phước, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTYQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 3 năm 2014. ông Dương Minh Điều – UVTV- Trưởng ban nội chính tỉnh ủy, Ông Lê Văn Nghĩa – Phó  chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

1

 Trong đợt này, huyện Tân phước có 08 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong năm 2014, huyện Tân Phước có 92 bà mẹ VNAH được phong và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ VNAH. Như vậy đến nay  toàn huyện Tân Phước có 138 Bà Mẹ Việt Nam anh Hùng, trong đó 1 bà mẹ còn sống được các tổ chức đơn vị trong huyện nhận phụng dưởng đến cuối đời.

 Phát biểu tại buổi lễ Ông Lê Văn Nghĩa – phó chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh vô bờ của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước   và bảo vệ tổ quốc. Hy vọng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước.

Cũng cùng ngày, tại Thị xã Gò Công đến dự Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 3 năm 2014 có bà Trần Kim Mai, UVTV tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và Thị xã Gò Công. Trong đợt này Thị xã Gò Công có 22 Mẹ được truy tặng danh hiệu cao quí Bà Mẹ VNAH.

2

Bà Trần Kim Mai, UVTV tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo TX Gò Công lần lượt trao bằng Công nhận “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” cho 22 thân nhân gia đình của các Bà Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh cao cả cùng những đóng góp to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; thống nhất đất nước, bà cho rằng qua các đợt trao tặng phong tặng danh hiệu cao quí Bà Mẹ VNAH cũng là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội với trách nhiệm của mình, tiềp tục tăng cường công tác chính sách người có công, phụng dưỡng chu đáo các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng còn sống, thân nhân các gia đình Thương binh liệt sĩ, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước ưu đãi đối với người có công, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh./.

Thu Thủy -Kim Nữ