Trên 280.000 học sinh Tiền Giang bắt đầu năm học mới 2019 – 2020

(THTG) Ngày 12-8, trên 280.000 học sinh khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã bắt đầu năm học mới 2019-2020 sau thời gian nghỉ hè. Riêng bậc học mầm non sẽ bắt đầu năm học vào ngày 19-8.

Trong ngày học đầu tiên đi học trở lại, nhiều trường đã có những hình thức sinh hoạt, tập trung mới lạ, tạo sự hứng thú và phấn khởi cho học sinh. Riêng đối với em, sau thời gian nghỉ hè quay trở lại trường lớp, học sinh đều có chung tâm trạng háo hức, phấn khởi, với mong muốn năm học mới sẽ đạt thành tích tốt nhất. Cũng trong ngày đầu tiên đến lớp, sau khi tổ chức cho học sinh nhận lớp và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, bầu cán sự lớp, nhà trường còn triển khai dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học để chuẩn bị cho năm học mới

1

IMG_8692

Các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ trong ngày đầu tiên đến trường năm học 2019 – 2020. Ảnh: Hải Bình

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, năm học 2019 – 2020 toàn tỉnh có 5.486 trẻ ở lớp nhà trẻ; mẫu giáo là 55.281 trẻ; Tiểu học là 137.164 học sinh; THCS là 102.050 học sinh và THPT là 47.371 học sinh. Toàn tỉnh có 186 trường mầm non, 215 trường tiểu học, 124 trường THCS và 38 trường THPT. Năm học 2019 – 2020, toàn tỉnh có 17.486 cán bộ, giáo viên.

Trong tuần lễ đầu tiên, học sinh ở các cấp học sẽ được gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, ổn định nề nếp, vệ sinh trường lớp, học tập nội quy… Theo quy định, chương trình học kỳ I dành cho bậc học phổ thông sẽ bắt đầu ngày 19-8.

Thu Thủy