- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

Trận đấu cực khó trên sân Mỹ Đình

HLV Park Hang-seo thừa nhận đẳng cấp quá chênh lệch giữa Úc và đội tuyển Việt Nam sẽ khiến cơ hội có điểm trên sân nhà Mỹ Đình tối 7-9 cực kỳ khó khăn

Thua ngược Ả Rập Saudi 1-3 ở trận mở màn bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 – khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chạm trán một đối thủ khác được đánh giá còn mạnh hơn là đội tuyển Úc. Dù được chơi trên sân nhà Mỹ Đình khi tiếp đón Úc vào lúc 19 giờ ngày 7-9 (VTV6 trực tiếp), thế nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo gặp hàng loạt bất lợi khi trận đấu không bán vé, còn đội hình sứt mẻ vì chấn thương.

Trong buổi tập chiều 6-9, HLV Park Hang-seo chào đón sự trở lại của 2 trung vệ Bùi Tiến Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh. Nếu như Bùi Tiến Dũng bị rách cơ phải vắng mặt ở trận đấu với Ả Rập Saudi thì Bùi Hoàng Việt Anh không được đăng ký đi thi đấu. Cả 2 đã tập luyện ở đội U22 Việt Nam trong thời gian chờ thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu tại Ả Rập Saudi trở về. HLV Park Hang-seo đã đăng ký họ cho trận cầu được dự báo cực kỳ khó khăn với đội đầu bảng Úc.

Trận đấu cực khó trên sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trên sân Mỹ Đình tối 6-9 để chuẩn bị chạm trán với đối thủ rất mạnh là tuyển Úc. Ảnh: NGÔ NHUNG

Ở trận mở màn, Úc đã hoàn toàn kiểm soát thế trận và dễ dàng đánh bại Trung Quốc 3-0. Bản thân HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp giữa tuyển Việt Nam và Úc. “Tuyển Việt Nam có thứ bậc FIFA thấp nhất trong các đội bảng B, nên các trận đấu ở giai đoạn này đều rất khó khăn. Như trong trận gần nhất gặp Ả Rập Saudi, chúng ta ghi bàn trước nhưng thua ngược sau khi thiếu người. Gặp Úc, chắc chắn đội sẽ tiếp tục chiến đấu với nỗ lực cao nhất. Tôi sẽ tìm cách để khích lệ tinh thần các cầu thủ, giúp họ chiến đấu và cố gắng đạt kết quả tốt nhất có thể” – nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

Sân Mỹ Đình chứng kiến chuỗi phong độ rất tốt của tuyển Việt Nam khi trải qua 17 trận gần nhất bất bại. Thế nhưng, do trận đấu này không bán vé, cộng thêm hàng loạt yếu tố tác động trực tiếp đến tuyển Việt Nam như mất người vì chấn thương, nỗi lo công nghệ VAR…, nên rõ ràng khó khăn đang chồng chất với thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, ai cũng hiểu tuyển Úc ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. “Đá 8 trận vòng loại, ghi 28 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn cho thấy hàng công Úc rất mạnh. Về kinh nghiệm, trong 27 cầu thủ của họ chỉ có 1 người đá trong nước, còn lại có 21 người chơi ở châu Âu, 2 người ở Nhật, 1 ở Trung Quốc, 1 ở Mỹ, 1 ở Kuwait. Trải nghiệm thi đấu ở những giải hàng đầu, có tính cạnh tranh cao, cộng thêm thể hình của họ cũng rất tốt nên Úc đã ghi đến 8 bàn bằng đầu. Mặt khác, kỹ thuật cơ bản của họ cũng rất tốt, nên Úc có thể chơi nhiều cách khác nhau, đều hay cả khi chuyền ngắn lẫn chuyền dài” – HLV Park Hang-seo đánh giá.

Bên cạnh sự chênh lệch trình độ, khó khăn với tuyển Việt Nam còn đến từ khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Đỗ Duy Mạnh vắng mặt vì thẻ phạt, Trần Đình Trọng tái phát chấn thương, trong khi cả Bùi Tiến Dũng lẫn Nguyễn Thành Chung đều đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục. HLV Park tỏ ra dè dặt về khả năng Tiến Dũng và Thành Chung dự trận đấu với Úc. “Cả 2 đều có tên trong danh sách đăng ký. Đây không phải là quyết định của riêng tôi, mà có cả sự tham vấn từ bộ phận y tế. Chúng tôi đã trực tiếp nghe những tư vấn về tình trạng chấn thương của các cầu thủ” – ông nói. Lúc này, người hâm mộ chờ đợi HLV Park Hang-seo sẽ tung ra sân những nhân tố mới với hy vọng tạo nên bất ngờ. Sau màn trình diễn không tốt của Phan Văn Đức, Tiến Linh ở trận gặp Ả Rập Saudi, HLV Park Hang-seo chắc chắn có những toan tính riêng.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*