Torres tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Man City

3 điểm trọn vẹn trên sân nhà trước Man City giúp Chelsea vươn lên vị trí nhì bảng.

Tự tin khi đá ở sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đã chủ động tràn lên tấn công mong sớm có bàn thắng phủ đầu đội khách Man City. Phút thứ 3, từ một tình huống phối hợp đá phạt Oscar chuyền vào trong cho Cahill dứt điểm, tiếc là bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Thế nhưng đâu chỉ có mỗi Chelsea là ham muốn 3 điểm quý giá, đội khách Man City sau những phút đầu bị ép sân đã dần lấy lại được thế trận với những pha tấn công mà mũi nhọn là Toure và Aguero. Phút 13, Toure chuyền bóng để Aguero kiến tạo cho Nasri dứt điểm nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác.

Tores là người góp công đầu trong bàn mở tỷ số..

 

Nửa đầu của hiệp 1 trôi qua mà không có thêm tình huống đáng chú ý nào, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Một bàn thắng lúc này là điều cần thiết để phá tan không khí tẻ nhạt trên sân, và Chelsea đã là đội làm được điều đó. Phút 33, từ pha phát bóng lên của Cech, Ivanovic chuyền bóng cho Torres đột phá cánh phải trước khi căng ngang đẹp mắt cho Schuerrle ghi bàn mở tỷ số. 1-0 cho Chelsea và công đầu thuộc về T9, bàn thắng tuyệt vời đến chỉ sau có ba đường chuyền.

4 phút sau bàn mở tỷ số suýt chút nữa Torres đã có thể nhân đôi cách biệt, may cho Man City là xà ngang đã cứu cho họ một bàn thua. Dường như bị động chạm khi bị Chelsea ép sân quá nhiều, phút 42 Aguero tung cú sút rất căng ở góc hẹp nhưng Cech đã thi đấu rất cảnh giác.

Torres còn tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea (ảnh: Getty)

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, sau những nỗ lực không mệt mỏi Man City đã có được bàn gỡ hòa. Nasri chọc khe cho Aguero phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm san bằng tỷ số 1-1 ở phút 49.

Bàn thắng của Aguero ở đầu hiệp 2 trở nên vô nghĩa do sai lầm của hàng thủ Man City

Phút 56, Hazard đã ngã trong vòng cấm Man City sau pha va chạm với Zabaleta nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ chủ nhà đã đóng kịch và không có phạt đền cho The Blues.

Trước nguy cơ chia điểm, cả hai HLV đều có những sự thay đổi về mặt nhân sự cũng như chiến thuật, thế nhưng không thể phát huy được hiệu quả. Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, Nastasic đánh đầu về cho Hart nhưng sự không hiểu ý giữa hai cầu thủ đội khách đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho Torres. T9 đã trừng phạt thích đáng sai lầm này và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Với chiến thắng này Chelsea vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng để tiếp tục bám đuổi Arsenal./.

Hoài Không/vov.vn