Tiền Giang tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo tại các cơ sở Y tế

(THTG) Ngày 4-1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà Tết cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

vlcsnap-2023-01-04-15h55m31s818.png

vlcsnap-2023-01-04-15h54m17s547.png

 Bà Nguyễn Thị Sáng – Nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đến thăm và tặng quà bệnh nhân điều trị tại các huyện phía Đông. Ảnh: Minh Nguyên

Tại các huyện phía Đông, Đoàn do bà Nguyễn Thị Sáng – Nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông cơ sở Tân Tây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây và Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng, nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh, qua đây góp phần động viên cho các bệnh nhân có điều kiện vượt qua khó khăn, được vui Xuân đón Tết cùng gia đình.

Cùng ngày, tại các huyện phía Tây, Đoàn do bà Võ Thị Chín – Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cơ sở Y tế gồm: Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện khu vực Cai Lậy và Trung tâm Y tế huyện Cái Bè.

vlcsnap-2023-01-04-15h52m39s143.png

vlcsnap-2023-01-04-15h53m23s971.png

Bà Võ Thị Chín – Chủ tịch Hội lđã đến thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các huyện phía Tây. Ảnh: bá Thủy

Lãnh đạo Hội cùng các thành viên trong Đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các bệnh nhân lạc quan, sớm bình phục. Đồng thời gửi tặng 30 phần quà tại Bệnh viện Tâm thần, 40 phần quà tại Bệnh viện khu vực Cai Lậy và 20  phần quà tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Đây là một hoạt động ý nghĩa của Hội và là tấm lòng của các nhà hảo tâm, nhằm hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn đối với bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh, vượt qua khó khăn, được sum vầy, vui xuân đón tết cùng gia đình.

Thanh Triều – Hồng Tuyến