Tiền Giang tổ chức hội thảo sản xuất và tiêu thụ sầu riêng

(THTG) Ngày 06/7, tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội thảo khoa học “Sản xuất và tiêu thụ ngành hàng sầu riêng” với sự tham gia của các nhà khoa học, doanh nghiệp, chính quyền và nông dân trồng sầu riêng các huyện: Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành.

vlcsnap-2018-07-06-16h03m15s726

 vlcsnap-2018-07-06-16h00m35s898

vlcsnap-2018-07-06-16h03m59s492

Quang cảnh buổi hội thảo khoa học sản xuất và tiêu thụ sầu riêng. Ảnh: Minh Trí

Tỉnh Tiền Giang là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất cả nước, với tổng diện tích đến thời điểm này gần 8.200 hecta, đạt tổng sản lượng trên 200.000 tấn/năm. Mặc dù thời gian gần đây, giá bán sầu riêng đứng ở mức cao, nhưng thu nhập của nông dân chưa bền vững, do giá liên tục biến động và phụ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên nông dân lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến tình trạng chất lượng thương phẩm giảm, sức cạnh tranh không bằng so với sầu riêng Thái Lan. Hiện một hecta sầu riêng cho thu nhập bình quân khoảng 1,2 tỷ đồng một năm, tuy nhiên tiềm năng kinh tế từ loại trái cây đặc sản này vẫn còn rất lớn.

vlcsnap-2018-07-06-16h05m02s687

vlcsnap-2018-07-06-16h08m30s648

Các chuyên gia phân tích về sản xuất và tiêu thụ sầu riêng tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí

Tại hội thảo, các chuyên gia đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sầu riêng ở Tiền Giang. Qua đây, chuyên gia khuyến cáo nông dân trồng sầu riêng cần thay đổi các giống sầu riêng cũ, thoái hoá sang trồng các giống chất lượng cao, trồng trong vùng quy hoạch, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc GlobalGAP, không sử dụng hoá chất xử lí sau thu hoạch,..

Riêng chuyên gia Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm trồng sầu riêng tại Thái Lan, trong đó nhấn mạnh giải pháp trồng sầu riêng sạch để tăng chất lượng trái thương phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

vlcsnap-2018-07-06-16h00m05s091

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: Minh Trí

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định: Đối với tỉnh Tiền Giang, trái sầu riêng là loại trái cây chủ lực, được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đầu tư phát triển. Ông cảm ơn các ý kiến góp ý về giải pháp phát triển ngành hàng sầu riêng của các chuyên gia trong và ngoài nước. Ông cam kết Tiền Giang sẽ ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư liên kết cùng nông dân phát triển sản xuất và tiêu thụ sầu riêng. Riêng người nông dân cũng cần chủ động, thay đổi tập quán sản xuất theo hướng tiến bộ, liên kết thành hợp tác xã để sản xuất bền vững hơn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo và sở ngành tỉnh quy hoạch vùng trồng, quản lý chặt chẽ mối liên kết sản xuất và tiêu thụ, phát triển chế biến, xúc tiến thương mại,…để đến năm 2020 diện tích sầu riêng toàn tỉnh đạt 12.800 hecta, tổng sản lượng ước sản lượng đạt 350.000 tấn.

     Kim Nữ