Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Cổ Cò

(THTG) Ngày 20/01, tại khu di tích Cổ Cò – xã An Thái Đông huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Tỉnh ủy- HĐND – UBND, UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Cổ Cò(22/01/1947- 22/01/2017).

1

Ảnh: Trần Liêm

Các đoàn đại biểu đến viếng nhà bia ghi danh liệt sĩ xã An Thái Đông, bày tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Đoàn Tỉnh ủy- HĐND – UBND, UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm. Đoàn cán bộ và nhân dân huyện Cái Bè do ông Phạm Minh Trí- Bí thư huyện ủy Cái Bè dẫn đầu. Đoàn cán bộ và nhân dân xã An Thái Đông do ông  Hà Thanh Tùng- Bí thư Đảng ủy xã dẫn đầu. Sau lễ viếng tại nhà bia liệt sĩ, lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Cổ Cò long trọng diễn ra dưới tượng Đài chiến thắng Cổ Cò biểu tượng của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích tham gia trận đánh cách nay 70 năm.

5

Ảnh: Trần Liêm

Tham dự lễ có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng ,  Bí thư thị ủy Cai Lậy.Cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy ,Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các thời kỳ, các cán bộ lão thành, lực lượng vũ trang, nhân dân, học sinh các xã khu vực Cổ Cò.

6

Ảnh: Trần Liêm

Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, thay mặt Tỉnh ủy- HĐND-UBND, UBMTTQ VN tỉnh Tiền Giang ôn lại truyền thống kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng  Cổ Cò ( 22/01/1947- 22/01/2017). Cách nay 70 năm, tại huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang, lúc đó là tỉnh Mỹ Tho, diễn ra trận đánh Cổ Cò của chi đội 17 Quốc vệ đội Mỹ Tho và chi đội 18 đại đội Trường Quân chính khu 8, cùng du kích huyện Cái Bè. Trận đánh diễn ra vào ngày 22/01/1947 nhằm mùng 1 tết xuân Đinh Hợi đã đánh tan tiểu đoàn Leon cơ giới Pháp ở khu vực Cổ Cò. Trận đánh Cổ Cò là một trong những trận thắng đầu tiên của quân dân Nam Bộ sau khi Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2, tạo khí thế để lực lượng vũ trang tỉnh Mỹ Tho, Gò Công phát huy tinh thần chiến đấu hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần  vào thành công của kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945- 1954.

Trong giai đoạn xây dựng phát triển đất nước, tỉnh Tiền Giang không ngừng phấn đấu để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời đời sống của nhân dân. Trận đánh Cổ Cò đánh dấu bước trưởng thành của bộ đội chủ lực khu 8 và bộ đội địa phương tỉnh Mỹ Tho về trình độ tác chiến chỉ huy, bố trí thế trận, sử dụng lực lượng và cách đánh phục kích. Thể hiện tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ; góp phần thúc đẩy phong trào chiến tranh du kích ở địa phương cũng như cả nước phát triển mạnh mẽ.

70 năm đã trôi qua, bài học chiến đấu, bài học cách mạng của chiến thắng Cổ Cò như còn âm vang mãi, âm vang khúc quân hành để Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng  quê hương ngày càng phát triển hơn.

 

Thanh Thảo