Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(THTG) Sáng ngày 1/9, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015).

Đến dự lễ có bà Nguyễn Thị Hoài Thu – nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Danh – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Hồng Quang – Phó Bí thư tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh ủy – UBND tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; các tướng lĩnh, sĩ quan, anh hùng lực lượng vũ trang, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh, Đoàn viên thanh niên, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang và các trường THPT trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nêu rõ: Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam đã mở ra bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử dân tộc; là thắng lợi của khát vọng tự do, độc lập; của tinh thần dân chủ, sáng tạo; của sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động giữa Đảng với nhân dân.

1

Ảnh: Bá Thủy

Thắng lợi rực rỡ của cách mạng Tháng Tám đã chứng minh hùng hồn những bài học mang tầm chân lý, được Đảng đúc kết, đó là: Đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, biết nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đứng lên giành và giữ chính quyền. Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của cách mạng Tháng Tám và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã trở thành hành trang, thành động lực thúc đẩy toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Riêng đối với tỉnh Tiền Giang, trong thời gian từ 18/8 đến 25/8/1945, nhân dân Mỹ Tho, Gò Công đã đồng loạt nổi dậy, lật đổ chính quyền của địch, thiết lập chính quyền cách mạng, triển khai các nhiệm vụ sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

2

Ảnh: Bá Thủy

Sau phần ôn lại truyền thống 70 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đại diện cán bộ cao niên, lão thành cách mạng tỉnh Tiền Giang, ông Huỳnh Văn Niềm – nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – nguyên Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu cảm tưởng, trong đó nhấn mạnh tới vai trò, sứ mệnh lịch sử của cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, phải biết dựa vào dân, không được xa rời dân.

Đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Tiền Giang, em Võ Hữu Phúc – học sinh giỏi toàn quốc, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện là sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh bày tỏ lòng cảm phục, sự tự hào đối với thế hệ cha ông đi trước, đồng thời hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, học tập và rèn luyện, đóng góp một phần công sức của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

3

Ảnh: Trần Liêm

Trước đó, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân – UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành đã đến viếng, đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang

Phúc Huy