Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập lại thị xã Gò Công

(THTG) Ngày 16/2, tại thị xã Gò Công, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập lại thị xã Gò Công (16/2/1987 – 16/2/2017).

1

Ảnh: Trần Liêm

Đến dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị , nguyên Bí thư Thành ủy thành phố HCM Lê Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ nhiệm các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu; nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang Trần Thế Ngọc. Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Hồng Quang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang. Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, các đồng chí cao niên lão thành cách mạng, các bà mẹ VNAH, cán bộ hưu trí, các anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân, cùng lãnh đạo các tỉnh thành bạn và lãnh đạo 7 huyện thị khu vực sông Soài Rạp.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Gò Công ôn lại quá trình hình thành và phát triển của thị xã Gò Công với những dấu mốc đáng nhớ về phân chia địa giới thị xã Gò Công. Khi tỉnh Gò Công thành lập vào năm 1924, Làng thành phố ngày xưa, nay là thị xã Gò Công. Cuối năm 1956 sát nhập tỉnh Gò Công và Mỹ Tho thành tỉnh Định Tường, Làng Thành phố sát nhập với làng Long Chánh thành xã Long Chánh. Năm 1963, tỉnh Gò Công thành lập tỉnh lỵ Gò Công đóng tại xã Long Thuận. Năm 1976 sát nhập với tỉnh Mỹ Tho thành tỉnh Tiền Giang, thị trấn Gò Công trực thuộc huyện Gò Công Đông.

2

Ảnh: Trần Liêm

Ngày 16/2/1987, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định thành lập thị xã Gò Công trên cơ sở thị trấn Gò Công, một phần huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây. Đến nay, thị xã Gò Công có 12 đơn vị hành chính gồm 5 phường, 7 xã, là đô thị loại 4, trung tâm kinh tế phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Nhắc đến thị xã Gò Công là nhắc đến đô thị cổ, nhiều đặc trưng văn hóa rất riêng từ thời Gia Long, đến Pháp thuộc, mà hiện nay, đây là địa phương có số lượng nhà cổ còn lưu giữ nhiều nhất ở tỉnh Tiền Giang. Trong lịch sử kháng chiến chống quân xâm lược, thị xã Gò Công gắn liền với phong trào khởi nghĩa của anh hùng dân tộc Trương Định, với quần thể di tích cách mạng Tỉnh ủy Gò Công ở xã Bình Xuân. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển, thị xã Gò Công là điển hình về quy hoạch đô thị, xây dựng đô thị văn minh với mục tiêu xây dựng đô thị đạt loại 3.

Cảnh quan môi trường, chất lượng cuộc sống, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, phát triển hợp lý thương mại dịch vụ công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp… cùng nhiều mục tiêu khác thành công có sự góp phần rất lớn trong hưởng ứng đồng thuận thực hiện của nhân dân.

Dịp kỷ niệm 30 năm thành lập lại thị xã Gò Công có nhiều cơ hội và thách thức cho thị xã Gò Công : với sự thông thương cầu Mỹ Lợi, nối liền Gò Công với trung tâm kinh tế thành phố HCM; nâng chất các tiêu chí đô thị loại 3, thị xã văn minh đô thị giai đoạn 2016- 2020, xứng đáng là đô thị hạt nhân của vùng kinh tế phía Đông tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập lại thị xã Gò Công, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự năng động sáng tạo của thị xã Gò Công khi có nhiều mô hình được tỉnh đánh giá cao về xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao…

Dịp này, thừa lệnh Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn  Hưởng trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Gò Công. Ông Nguyễn Văn Danh thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng cờ truyền thống cho thị xã Gò Công, điển hình tòan diện 30 năm xây dựng và phát triển. Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho thị xã Gò Công.

Thị xã Gò Công xưa là địa danh gắn với nguồn gốc chim công chọn làm nơi sinh sống. Thị xã Gò Công hôm nay càng tự tin hơn trong giai đoạn phát triển mới . Đánh dấu 30 năm phát triển, thị xã Gò Công hướng đến xây dựng một chính quyền đô thị văn minh và chuyên nghiệp trong tổ chức, thực hiện, quản lý phát triển đô thị. Đảng bộ và nhân dân thị xã Gò Công tiếp tục phát huy nâng cao vị thế của thị xã Gò Công ngày càng năng động phát triển hơn.

Thanh Thảo