Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

(THTG) Sau lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ sáng ngày 4/2, Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) và mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm hội nghị tỉnh.

Untitled 1

Ảnh :Minh Trí

Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đương nhiệm và đã nghỉ hưu; các vị lão thành cách mạng cùng các tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang và đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh.

Untitled 3

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang -Ảnh : Minh Trí

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam qua 86 năm thành lập. Từ nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh, kể từ khi ra đời ngày 3/2/1930, được xem là mốc son có ý nghĩa như một bước ngoặc lịch sử đối với vận mệnh dân tộc và Tổ quốc Việt Nam đang trong cảnh xích xiềng nô lệ. Ngay từ khi ra đời, với mục tiêu đấu tranh giành độc lập dân tộc, 15 năm sau, Đảng đã lãnh đạo thành Công cách mạng Tháng Tám, giành quyền độc lập cho nước nhà, nhân dân đứng lên làm chủ  đất nước, Rồi tiếp tục lãnh đạo thành công hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp – đế quốc Mỹ giành thắng lợi, nước thống nhất, toàn Đảng toàn quân và dân nêu cao tinh thần tiến công cách mạng, tiếp tục giành nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là qua 30 năm đổi mới tạo được nền tảng quan trọng vững tin bước vào thời kỷ CNH-HĐH.

Untitled 2

Ảnh :Minh Trí

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Tiền Giang đã kiên cường, bất khuất trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược cũng như luôn quyết tâm, nỗ lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Quốc phòng an ninh được tăng cường, luôn giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Danh kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục đoàn kết một lòng, mang hết khả năng và sức lực, hết lòng cùng Đảng bộ và chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trước sự nghiệp chung, phấn đấu tháo gỡ khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đạt được những thành tựu và tiến bộ mới trong năm 2016 và của cả nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Lê Dũng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang bày tỏ lòng tự hào là người lính Cụ Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam. Đồng thời hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tự hào với truyền thống 86 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang nguyện xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng, tiếp bước cha anh, phấn đấu học tập, lao động để góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp.

Các  phát biểu tại buổi họp mặt cũng khẳng định: Chặng đường đi tới còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của quê hương cách mạng đã và đang là động lực to lớn trong mỗi bước đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ đó phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

                                      An Phước