Tiền Giang hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 2 năm 2015

(THTG) Ngày 8/9, 5 huyện, thành, thị trong tỉnh Tiền Giang là Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, TP Mỹ Tho và thị xã Gò Công đã đồng loạt tổ chức trang trọng lễ giao quân đợt 2 năm 2015.

Đến dự lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Mỹ Tho  có đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; đại tá Trương Minh Khải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Đặng Thanh Liêm; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Mỹ Tho – Chủ tịch HĐNVQS TP Mỹ Tho cùng các thành viên HĐNVQS tỉnh, địa phương; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân, người thân, gia đình, bạn bè tân binh.

2

Ảnh: Hồ Thắng

          Sau nghi thức lễ giao nhận quân, đại diện lãnh đạo Quân khu, Tỉnh ủy – UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng NVQSTP… đã đến tặng hoa, bắt tay, căn dặn các tân binh khi biên chế về đơn vị phải nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, tích cực nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Cấp ủy – Chính quyền và nhân dân tin tưởng giao cho.

Tại thị xã Gò Công, đợt này có 90 thanh niên nhập ngũ, được giao về các đơn vị gồm: Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân đoàn 4. Về chất lượng, năm nay được nâng lên khá cao, đặc biệt là phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trong số 90 thanh niên, có 3 đảng viên, 87 đoàn viên, trình độ đại học, cao đẳng có 11 thanh niên, trung cấp chuyên nghiệp 7. 100% thanh niên đều tình nguyện,

Tại huyện Cai Lậy, đến dự động viên tân binh lên đường nhập ngũ có ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến  – Bí thư Huyện ủy Cai Lậy, ông Lê Văn Bé Hai – Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

1

Ảnh: Hồ Thắng

Theo chỉ tiêu tuyển quân đợt 2 năm 2015, huyện Cai Lậy có 175  thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 đảng viên, còn lại đều là đoàn viên. Đến 8 giờ cùng ngày, huyện Cai Lậy đã hoàn thành công tác giao nhận quân, đảm bảo nhanh gọn, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông.

Tại thị xã Cai Lậy, đến dự lễ giao nhận quân, động viên tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ có ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Long Thôn – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Tiền Giang.

1

Ảnh: Hồ Thắng

Thực hiện chỉ tiêu giao quân đợt 2 năm 2015, Thị xả Cai Lậy có140 tân binh giao về 5 đơn vị gồm: Tỉnh đội Tiền Giang, Biên phòng Tiền Giang, Sư đoàn 8- QK9 và Bộ tham mưu – Quân đoàn 4. Trong 140 thanh niên trúng tuyển có 3 đảng viên, 137 đoàn viên. 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội, trình độ văn hóa từ cấp II trở lên, trong đó có 21 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng. Tại lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Văn Khang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thị xã Cai Lậy ân cần động viên chúc các tân binh nhiều sức khoẻ, phấn đấu học tập rèn luyện tốt trong môi trường quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1

Ảnh :Hồ Thắng

Theo chỉ tiêu  trên giao, trong đợt 2 này tỉnh Tiền Giang tiến hành giao 850 tân binh. So với mọi năm thì năm nay chất lượng tân binh được nâng lên nhiều mặt, cụ thể trong số 850 tân binh có 15 đảng viên đạt 1,76%, 98,23% đoàn viên, về trình độ học vấn đại học-cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 18,23%, vượt trên 10% so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao là 5%. Hầu hết đều tự giác viết đơn tình nguyện nhập ngũ./.

 

Nhóm phóng viên thời sự