Tiền Giang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cổ Cò và 30 năm tái lập thị xã Gò Công.

(THTG) Ngày 9/11, Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tiền Giang họp bàn kế hoạch chuẩn bị lễ kỷ niệm7o năm chiến thắng Cổ Cò và năm tái lập thị xã Gò Công. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

1

Ảnh: Bùi Phong

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cổ Cò dự kiến tổ chức vào ngày 20/1/2017 tại khu tưởng niệm chiến thắng Cổ Cò xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Chiến thắng Cổ Cò diễn ra vào ngày 22/1/1947, đánh tan tiểu đoàn Leon của Pháp. Đây là trận đánh lớn đầu tiên của chiến trường khu 8, thúc đẩy phong trào đấu tranh du kích của cả nước. Với ý nghĩa đó, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành phối hợp để tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm, đặc biệt là thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa gắn với sự kiện lịch sử quan trọng không chỉ của tỉnh Tiền Giang mà của cả nước.

Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã Gò Công dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/2/2017, nhằm đề cao đặc thù xây dựng đô thị văn minh của thị xã Gò Công, cổ vũ tinh thần của nhân dân cùng với chính quyền hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng đô thị lớn mạnh cho vùng phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cổ Cò và lễ kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã Gò Công dự kiến sẽ được trực tiếp trên sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.

Thanh Thảo