Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm hơn 2.000 cảnh sát sau đảo chính bất thành

Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành hai sắc lệnh theo luật tình trạng khẩn cấp vào ngày 17-8, trong đó sa thải hơn 2.000 cảnh sát, hàng trăm thành viên thuộc lực lượng quân đội và cơ quan công nghệ thông tin và truyên thông BTK liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại nước này hồi tháng trước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (ở giữa) chủ trì phiên họp nội các tại dinh Tổng thống ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15-8-2016. (Ảnh: Reuters)

Theo các sắc lệnh vừa được ban bố, đợt sa thải mới nhất bao gồm 2.360 nhân viên cảnh sát, hơn 100 quân nhân và 196 nhân viên thuộc cơ quan công nghệ thông tin và truyên thông BTK.

Những người bị sa thải được cho là có mối liên hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ, bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành do một bộ phận trong lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành vào ngày 15-7. Ông Gulen đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính.

Các sắc lệnh được đăng tải trên cổng thông tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bao gồm một quyết định đóng cửa cơ quan viễn thông TIB và một quyết định khác theo đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bổ nhiệm người đứng đầu các lực lượng vũ trang nước này.

Theo các sắc lệnh trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hàng ngàn nhân viên thuộc lực lượng an ninh cũng như lệnh đóng cửa hàng nghìn trường học tư, tổ chức từ thiện và các cơ quan khác do nghi có liên quan đến giáo sĩ Gulen.

Cùng với hàng chục nghìn công chức bị tạm đình chỉ hoặc sa thải, hơn 35 nghìn người đã bị bắt giữ trong đợt thanh lọc trên quy mô lớn của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau khi cuộc đảo chính bất thành.

Các sắc lệnh được Thổ Nhĩ Kỳ ban bố theo luật tình trạng khẩn cấp, sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài ba tháng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21-7.

Nguồn Nhân dân