Thêm Italia và Tây Ban Nha giành vé dự EURO 2012

      Cùng giành chiến thắng rạng sáng 06/9, cả Tây Ban Nha và Italia đã nối gót Đức, giành quyền dự vòng chung kết EURO 2012. Anh và Hà Lan cũng đặt một chân đến Ukraina và Ba Lan với việc đều giành trọn 3 điểm.

Tây Ban Nha đã giành vé tham dự EURO 2012

Tây Ban Nha đã giành vé tham dự EURO 2012

Tiếp Slovenia trên sân nhà, nhưng Italia không thực sự lấn át được những vị khách, thậm chí nếu Buffon không xuất sắc, lưới của Italia đã phải rung lên sau những cơ hội nguy hiểm mà các chân sút như Vrsic, Koren, Pecnik có được.

Tình hình không khả quan hơn với Italia ở hiệp 2, tuy nhiên, khi mà trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, Pazzini có pha dứt điểm cận thành chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Italia thắng Slovenia 1-0 và dẫn đầu bảng C, bỏ xa đội nhì bảng là Serbia tới 8 điểm, trong khi Serbia chỉ còn 2 trận nữa. Như vậy, Italia chính thức giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2012.

Một suất dự EURO 2012 khác thuộc về đội đầu bảng I là Tây Ban Nha sau trận đại thắng đội bóng tí hon Liechtenstein 6-0. Các chân sút Tây Ban Nha thi đấu rất nhàn nhã mà vẫn dội được cơn mưa bàn thắng vào lưới đội khách. Trong trận này, Negredo và David Villa lập cú đúp, 2 bàn còn lại do công của Xavi và Ramos. Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp của Tây Ban Nha ở vòng loại, và với số điểm tuyệt đối là 18 (bỏ cách đội nhì bảng CH Séc 8 điểm), đội bóng của “xứ sở bò tót” nối bước Đức và Italia để góp mặt ở EURO 2012 – giải đấu mà họ đang là đương kim vô địch.

Rạng sáng nay, với việc cùng thắng, cả Anh và Hà Lan coi như đã đặt được một chân tới Ukraina và Ba Lan vào mùa hè sang năm.

Tại bảng G, Anh được được chơi trên sân nhà trong cuộc đối đầu với Xứ Wales, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá áp sát, đầy quyết tâm của đội khách.

Trong một cơ hội hiếm hoi ở hiệp 1, phút 35, Downing chuyền bóng để Young dứt điểm thành bàn, giúp Anh dẫn trước 1-0. Trong hiệp 2, Anh dồn ép Xứ Wales, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Với 3 điểm có được, Anh chỉ cần thêm 1 điểm trong cuộc đối đầu với Montenegro là giành quyền tham dự EURO 2012.

Tương tự, ở bảng E, sau chiến thắng 2-0 trước Phần Lan, Hà Lan sẽ cần thêm 1 điểm nữa để có vé dự EURO 2012. Các bàn thắng của Hà Lan trong trận này do Strootman (29’) và Jong (90’). Cùng với Đức và Tây Ban Nha, Hà Lan là đội thứ 3 có thành tích toàn thắng tại vòng loại cho đến thời điểm này. Hà Lan hiện được 24 điểm, hơn đội xếp sau là Thụy Điển 6 điểm.

Thất vọng hơn cả trong số các “ông lớn” là Pháp. Đội bóng của HLV Blanc chỉ hòa 0-0 trước Romania, tuy vẫn dẫn đầu bảng D với 17 điểm, nhưng do Bosnia-Herzegovina thắng Belarus 1-0, nên Pháp chỉ còn hơn Bosnia-Herzegovina có 1 điểm. Trận “chung kết” của  bảng này sẽ là cuộc đối đầu giữa Pháp và Bosnia-Herzegovina ở lượt đấu cuối cùng.

Ở bảng H, Đan Mạch hạ Nauy 2-0 và vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Bồ Đào Nha (không đá ở lượt trận này). Cục diện bảng đấu này hiện đang rất khó lường, vì cả Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Nauy cùng được 13 điểm, chỉ khác nhau về chỉ số phụ. Nauy gặp bất lợi hơn khi đã đá hơn 1 trận.