Thế vận hội Sochi trước giờ khai mạc

Vào 20 giờ 14 phút tối nay (7/2, giờ Moscow), Thế vận hội mùa đông 2014 – Olympic Sochi bắt đầu khai mạc và các cuộc thi đấu sẽ diễn ra đến cuối tháng 2.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Chủ tịch Uỷ ban Olympic Quốc tế Thomas Bach (người bên phải) tham gia cuộc rước đuốc Olympic Sochi ngày 6/2. Ảnh: RIA Novosti

Đến thời điểm này, nước Nga đã hoàn toàn sẵn sàng cho Olympic mùa đông 2014.

Sự kiện mở đầu là Lễ khai mạc bắt đầu lúc 20 giờ 14 phút (giờ Moscow) ngày 7/2 với màn trình diễn của khoảng 40.000 người tại SVĐ Fisht ở Sochi.

Hơn 40 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước cùng với Tổng thống Nga Putin sẽ có mặt tại Lễ khai mạc.

Bề ngoài Cung trượt băng Bolshoy ở Sochi. Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, hôm qua (ngày 6/2), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tham gia giai đoạn cuối của cuộc rước đuốc Olympic tại thành phố Sochi cùng với 300 VĐV và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach. Ngọn lửa Olympic sẽ đến SVĐ Fisht vào tối nay sau hành trình 123 ngày với quãng đường kỷ lục, tới 65.000km.Nước Nga đã nhận trọng trách đăng cai Thế vận hội mùa đông Sochi vào năm 2007 và sau 34 năm, Thế vận hội một lần nữa trở lại với đất nước này.

Mái vòm SVĐ Fisht ở Sochi. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Nga Putin khẳng định Thế vận hội Sochi chắc chắn không chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài của thành phố, làm cho nơi đây trở nên tươi đẹp hơn, tiện lợi hơn mà sự kiện này còn hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và môi trường của Sochi và khu vực.

Nguồn Chính phủ