Sân Mỹ Đình-18 giờ hôm nay: Đội tuyển VN quyết có điểm trước UAE

Cùng sở hữu một đội hình trẻ trung, hai HLV Hoàng Văn Phúc của ĐTVN và Mahdi Ali của ĐT UAE đều tự tin giành chiến thắng ở chiều nay.

Nếu như ĐTVN tự hào vì có 17 tuyển thủ 9x thì UAE cũng có 15 cầu thủ dưới 23 tuổi. Chính điều đó sẽ mang lại hy vọng trên sân Mỹ Đình chiều nay sẽ có một trận đấu tưng bừng và không khoan nhượng. “Trước khi sang VN, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ đối thủ và ngạc nhiên nhận ra rằng giữa hai bên có điểm chung là có nhiều cầu thủ trẻ.  Mong điều đó sẽ mang lại một trận đấu tuyệt vời và chúc may mắn cho cả 2 đội” – HLV Mahdi Ali của ĐT UAE cho biết.  

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng rất tự tin trước cuộc tiếp đón UAE trên sân nhà: “Mặc dù mới tập trung có 2 tuần, nhưng cho đến thời điểm này, ĐTVN đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT UAE. Các cầu thủ mới cũng hòa nhập rất tốt và toàn đội đang rất hưng phấn chờ giờ khai cuộc. BHL hy vọng tất cả các vị trí khi được giao nhiệm vụ đều sẽ phát huy tối đa khả năng của mình”.

Ông Phúc nói thêm: Chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi của ĐT UAE qua băng hình và thấy đây thật sự là một đối thủ đáng gờm. Họ vừa giành ngôi vô địch Cúp vùng Vịnh và thể hiện rất nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, BHL cũng đã có phương án ứng phó. Trong bất kỳ trận đấu nào, ĐTVN cũng đều đặt mục tiêu để phấn đấu và trong trận gặp UAE, chúng tôi quyết sẽ giành điểm. Thậm chí nếu có cơ hội chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt để giành trọn 3 điểm”.

Tuy ĐTVN đang được trẻ hóa, nhưng đội hình xuất phát chiều nay chủ yếu lại là các cựu tuyển thủ vừa dự AFF Cup 2012 cộng thêm 2 cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân. Điều đó cũng cho thấy HLV Hoàng Văn Phúc quyết tâm “có điểm” cho ĐTVN như thế nào.  Vũ khí sắc bén đang được ĐTVN mài sắc để tạo đột biến trong trận đấu với UAE là những pha dâng cao ở hai cánh được triển khai với sự chuẩn xác cao.

Tấn Tài – tuyển thủ từng có mặt trong trận ĐTVN thắng UAE ở vòng bảng ASIAN Cup 2007 – tin rằng  “kỷ niệm đẹp đó sẽ là động lực để không chỉ riêng tôi và còn cả các cầu thủ trẻ thêm tự tin giành được kết quả tốt”. Với 2 tuyển thủ Việt kiều được tin tưởng xếp vào đội hình chính thức, họ cũng tỏ ra khá tự tin. Mạc Hồng Quân cho biết dù đây là lần đầu tiên ra mắt ở ĐTQG, nhưng anh không có cảm giác hồi hộp, sợ hãi.

Còn Michal Nguyễn cũng khẳng định: “Tôi đã xem kỹ băng hình các trận gần đây của UAE và nhận diện được các “ngòi nổ”  nguy hiểm. Mặc dù thể hình không cao to, nhưng bộ đôi tấn công Matar – Omar tỏ ra rất lợi hại trong các tình huống tấn công trung lộ, bởi họ rất khéo léo và di chuyển nhanh nhẹn. Hy vọng tôi và đồng đội sẽ khắc chế được họ”.