PVF bảo vệ thành công chức vô địch

Cuối cùng PVF cũng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch sau loạt sút luân lưu và thắng Viettel 4-3 trong trận chung kết vào chiều qua.

Trận đấu khởi đi với thế trận khá cân bằng khi 2 đội đều chơi rất thận trọng. Đến giữa hiệp 1, PVF dần kiểm soát được thế trận và thi đấu có phần lấn lướt hơn. Bộ đôi Trọng Hóa và Lâm Thuận nhiều lần gây nguy hiểm trong vòng 16,50m của Viettel.

Lãnh đạo PVF nâng cúp cùng các cầu thủ U.17 PVF. Ảnh: Dũng Phương

Sang hiệp 2, PVF tổ chức tấn công nhiều hơn, trong khi Viettel chọn lối chơi phòng ngự phản công. Thế nhưng, các tiền đạo của PVF vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi lăn xả của Viettel.

Hòa 0-0 ở giờ thi đấu chính, 2 đội phải phân định thắng bại ở loạt sút luân lưu. Thủ môn Văn Biểu (PVF) đã chơi xuất sắc khi cản phá được 2 cú sút của Hoàng Đức và Đặng Khánh (Viettel) để đem chiến thắng 4-3 về cho đội nhà.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp PVF đăng quang và họ lập kỷ lục ở giải lần này sau 8 trận toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Ngoài ra, 2 cầu thủ Trọng Hóa và Thành Thịnh (PVF) đồng đoạt danh hiệu Vua phá lưới với cùng 5 bàn thắng; giải Cầu thủ xuất sắc cũng thuộc về cầu thủ khác của PVF là Bùi Tiến Dũng.

Nguồn SGGP