Phúc khảo vở cải lương “ Huyền sử Rạch Gầm”

(THTG) Đoàn Nghệ thuật  tổng  hợp Tiền Giang vừa tổ chức diễn phúc khảo  vở cải  lương “ Huyền sử Rạch  Gầm” trình  lãnh đạo Sở Văn hóa  Thể thao  Du  lịch  tỉnh  Tiền Giang  và Hội  đồng Nghệ thuật  tỉnh  Tiền Giang thẩm định  giá trị nghệ thuật  của vở diễn, chuẩn bị dự Liên hoan sân khấu  chuyên nghiệp toàn quốc.

3

  Vở cải lương “ Huyền sử Rạch  Gầm”, kịch bản sân khấu  của soạn giả Huỳnh Anh, đạo  diễn dàn dựng Lê  Trung Thảo, do các diễn viên  đoàn nghệ thuật  tổng  hợp  Tiền Giang  biểu  diễn.  Vở cải  lương “ Huyền sử Rạch  Gầm” lấy  bối  cảnh  lịch  sử vua   Quang Trung –  Nguyễn Huệ quyết  chiến với quân Xiêm  tại   khu  vực Rạch Gầm – Xoài  Mút. Trong cuộc chiến đó có sự đồng  thuận của  nhân dân  Nam  bộ nói  chung  và nhân dân vùng  Rạch  Gầm –  Xoài  Mút  nói riêng.  Nhờ sự đồng lòng  của nhân dân, vua Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đánh tan năm  vạn quân Xiêm tại  vùng  đất này.

Ngoài  chương  trình  tham dự Liên hoan  sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc , đây  cũng  là vở cải  lương  nằm trong  chương trình  phục vụ  lễ kỷ niệm 230  năm  Chiến thắng Rạch Gầm –  Xoài  Mút  của đoàn Nghệ thuật  tổng hợp  Tiền Giang./.

Công Luận