Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hòa sóng vệ tinh Vinasat

( THTG)  Chiều ngày 19/7, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang tổ chức lễ công bố phát sóng Phát thanh Truyền hình Tiền Giang lên vệ tinh Vinasat.

Đến dự có ông Đặng Hữu Vinh – Phó cơ quan đại diện phía Nam – Cục quản lý PTTH và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin Truyền thông; ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC và lãnh đạo 14 đài PTTH các tỉnh.


Lễ công bố phát sóng PTTH Tiền Giang lên vệ tinh Vinasat

 

Ông Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Đài PTTH Tiền Giang đọc báo cáo quá trình triển khai đề án đưa sóng PTTH Tiền Giang lên vệ tinh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Đài PT-TH tỉnh đã báo cáo về quá trình triển khai Đề án phát sóng phát thanh truyền hình Tiền Giang lên vệ tinh Vinasat. Theo đó, trong những năm qua, các chương trình phát thanh và truyền hình của Đài từng bước ổn định và phát triển. Chương trình phát thanh FM hiện phát sóng 18 giờ/ngày, chương trình truyền hình là 19 giờ/ngày và vận hành 1 trang thông tin điện tử đến nay đã có hơn 9 triệu lượt truy cập. Thời lượng tự sản xuất đạt trên 10 giờ/ngày, thời lượng phát mới 14 giờ/ngày. Do đó, chương trình phát thanhTruyền hình Tiền Giang đã được Bộ TT-TT thẩm định, đánh giá đạt chuẩn và cho phép phát sóng lên vệ tinh.

Bà Nguyễn Thị Tho Đông – P.GĐ Đài PTTH Tiền Giang đọc quyết định của Bộ TTTT về việc đưa tín hiệu Đài TG lên Vinasat.

Ông Đặng Hữu Vinh – Phó Cơ quan đại diện phía Nam – Cục Quản lý PTTH và TTĐT, thừa ủy quyền của Bộ TTTT lên trao quyết định cấp phép cho Đài PTTH TG.

Nghi thức kết nối truyền hình lên vệ tinh.

Ông Hoàng Lê Sơn – Giám đốc Công ty VTC Dịch vụ Truyền Hình Số phát biểu tại buổi lễ.

 

Các đối tác, khách hàng thân thiết tiếp tục phát biểu chia vui.

Phát biểu của ông Đặng Hữu Vinh – Phó Cơ quan đại diện phía Nam– Cục Quản lý PTTH và TTĐT

 

Ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Đài PT-TH Tiền Giang cùng các đối tác qua việc thực hiện Đề án đưa tín hiệu phát thanh truyền hình Tiền Giang lên vệ tinh Vinasat.

Buổi lễ đã thành công tốt đẹp.

        Qua sự kiện này, phát thanh truyền hình Tiền Giang sẽ mở rộng vùng phủ sóng trên phạm vi cả nước và một số quốc gia trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Tiền Giang, giới thiệu tiềm năng về du lịch, kêu gọi đầu tư, tăng cường thông tin đối ngoại và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.