Phạm Thành Lương lần thứ 2 giành Quả bóng vàng VN

      Tối 10.5 (giờ VN), vượt qua bốn đối thủ nặng ký khác, cầu thủ Phạm Thành Lương đã nhận danh hiệu Quả bóng vàng VN 2011.


Phạm Thành Lương (trái) và Đặng Thị Kiều Trinh nhận Quả bóng vàng nam và nữ VN 2011 - Ảnh: Khả Hòa

Thành Lương là chủ nhân Quả bóng vàng 2009. Dù trong năm 2011 tuyển U.23 Việt Nam không thành công ở SEA Games 26 nhưng cầu thủ mang biệt danh “Lương dị” vẫn thi đấu rất năng nổ. 

Cơ cấu giải thưởng

- Quả bóng vàng (nam, nữ): 40 triệu đồng

- Quả bóng bạc (nam, nữ): 30 triệu đồng

- Quả bóng đồng (nam, nữ): 20 triệu đồng

- Cầu thủ trẻ xuất sắc: 20 triệu đồng

- Cầu thủ ngoại xuất sắc: 20 triệu đồng

Năm 2011, Thành Lương đã lọt vào nhóm năm cầu thủ hay nhất SEA Games 26 do trang thông tin bóng đá Goal.com bầu chọn. 

Trong màu áo CLB, Thành Lương thi đấu nổi bật nhưng Hà Nội ACB đã bị rớt hạng mùa trước và hiện nay anh chuyển sang thi đấu cho CLB Bóng đá Hà Nội - tiền thân của hai CLB Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB (sáp nhập).

Lần lượt tiếp theo, Quả bóng bạc được trao cho tiền vệ Trọng Hoàng của CLB SLNA - đương kim vô địch V-League.

Quả bóng đồng 2011 được trao cho tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ nhập tịch nhận được danh hiệu này.

 
Cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley chỉ nhận Quả bóng đồng - Ảnh: Khả Hòa

Chia sẻ với chúng tôi tại lễ trao giải, Huỳnh Kesley cho biết: “Theo dõi báo chí mấy ngày gần đây tôi được biết mình đang có vị trí dẫn đầu và có nhiều khả năng đoạt giải Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, mới đây tôi lại được thông báo mình đang bị giảm dần số phiếu bầu chọn, cứ thế tụt dần tụt dần. Cuối cùng thì tôi chỉ nhận được danh hiệu Quả bóng đồng. Tôi hơi buồn và thất vọng”.

Tại “vòng chung kết” cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2011, Thành Lương đã lần lượt vượt qua bốn đối thủ nặng ký khác gồm Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Nguyễn Minh Phương (SHB.Đà Nẵng), Huỳnh Kesley (Sài Gòn Xuân Thành) và Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

 
Văn Quyết (giữa) của CLB Hà Nội T&T nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2011 - Ảnh: Khả Hòa

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2011 được trao cho Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội T&T. Mùa trước Văn Quyết cũng cũng đã nhận danh hiệu này.

 
Cô ca sỹ gốc Đà Nẵng Mỹ Tâm được vinh dự trao danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc 2011 cho Gaston Merlo (giữa) - Ảnh: Khả Hòa

Còn về danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất đã thuộc về Gaston Merlo, tiền đạo đang khoác áo CLB SHB.Đà Nẵng.

Chân sút người Argentina này đã ba lần liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League (từ năm 2009 đến 2011) và hiện tại anh đang dẫn đầu danh sách cầu thủ dội bom tại V-League 2012 với 13 bàn thắng.

 
Quả bóng vàng nữ 2011 Đặng Thị Kiều Trinh - Ảnh: Khả Hòa

Về giải thưởng cho nữ, Đặng Thị Kiều Trinh của CLB TP.HCM đã nhận được danh hiệu Quả bóng vàng nữ 2011. Lê Thị Hương (CLB Than Khoáng Sản VN) đoạt Quả bóng bạc 2011. Phạm Thị Muôn (CLB Hà Nội 1) nhận danh hiệu Quả bóng đồng 2011.  

Đôi nét về Quả bóng vàng 2011 Phạm Thành Lương

Phạm Thành Lương sinh ngày 10.9.1988 tại Thôn Phù Lưu Hạ - xã Phù Lưu - Ứng Hòa, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội.

Năm 15 tuổi, Thành Lương gia nhập đội trẻ của CLB Bóng đá Hà Nội ACB. Năm 2005, Lương cùng Hà Nội ACB tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên tại Bình Định và đoạt hạng nhì cùng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sau giải U.21 năm đó, Thành Lương được chuyển lên đội 1 Hà Nội ACB và tham dự giải Vô địch Bóng đá Việt Nam (V-League). Năm 2008, mặc dù CLB Hà Nội ACB phải chia tay V-League, nhưng Lương và CLB lại đoạt Cúp quốc gia.

Với phong độ ấn tượng, Lương đã được HLV Henrique Calisto gọi vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008 (AFF Cup). Tại giải đấu này, Lương thi đấu khá thành công và ghi hai bàn thắng vào lưới Malaysia và Lào, góp phần cùng đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch.

Tại SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia năm 2011, Thành Lương là đội trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam.