Ông Goetz chuẩn bị SEA Games

      Giải bắt đầu lúc 15g45 chiều nay (20-9) với trận khai mạc giữa Học viện Aspire (Qatar) - U-23 Singapore (HCTV THTT) và U-23 VN - Sinh Viên Hàn Quốc (VTV2 THTT, 18g).

Đình Tùng (7) - chân sút sáng giá nhất trên hàng công của U-23 VN - Ảnh: Sĩ Huyên

Trong cuộc họp báo trước giải, trưởng đoàn bóng đá Singapore Yuni Loo cho biết: “U-23 Singapore còn có tên gọi Young Lions (Những chú sư tử trẻ) và có mặt ở giải chuyên nghiệp Singapore. Tuy có ba tuyển thủ quốc gia Singapore nhưng thành phần sang dự giải lần này chưa phải là lực lượng mạnh nhất, vì còn 6-8 cầu thủ trong độ tuổi Olympic bận thi đấu cho CLB Quân Đội ở giải chuyên nghiệp”.

AFC đã chỉ định bốn trọng tài và trợ lý trọng tài người Thái Lan, Malaysia điều hành Cúp Eximbank cùng tổ trọng tài VN gồm Võ Quang Vinh, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Minh và Châu Đức Thành.

Tất cả trận đấu của tuyển U-23 VN sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, trong khi HCTV sẽ phát trực tiếp hai trận đấu trong từng vòng.

Về phía Học viện Aspire, HLV Marquetz cho biết khi tập luyện tại Qatar hay Senegal (châu Phi), đội thường có các trận đấu tập với các đội hạng nhất hoặc chuyên nghiệp. Ở tuổi 17, cầu thủ Aspire sắp rời ghế học viện để đầu quân cho các đội nhà nghề ở châu Á, châu Âu nên mục tiêu của đội là đoạt cúp vô địch giải này.

Trong khi đó, đại diện đội Sinh Viên Hàn Quốc cho rằng: “Từng nhiều lần đoạt chức vô địch giải nên chúng tôi tự tin sẽ làm nên chuyện ở giải này”.

Trong khi các đối thủ tuyên bố muốn đoạt chức vô địch Cúp Eximbank và phần thưởng 20.000 USD, HLV Falko Goetz của chủ nhà tuyển U-23 VN chỉ nói: “Điểm rơi của chúng tôi là ở SEA Games 26. Tôi không đặt nặng thành tích ở Cúp Eximbank mà chỉ coi đây là bài kiểm tra với toàn đội. Dù vậy, đội sẽ chơi hết sức mình để tự hoàn thiện. Ở lần tập trung sắp tới tại Pleiku, đội sẽ có thêm trung vệ Nguyễn Tấn Công (U-21 Bình Dương)…”.

Sau trận hòa 1-1 với U-21 Hoàng Anh Gia Lai cuối tuần qua, âu lo lớn nhất vẫn là khả năng dứt điểm kém khi hỏng ăn năm tình huống ở hiệp một. Hàng tiền đạo của U-23 VN hiện chỉ có Đình Tùng là sáng giá nhất, trong khi Anh Tuấn (Đồng Nai) vẫn còn chệch choạc. Vì vậy, HLV Goetz đã gọi bổ sung Lê Hoàng Thiên và cho biết sẽ xếp anh đá tiền đạo tại Cúp Eximbank.

Đội hình dự kiến của tuyển U-23 VN trước Sinh Viên Hàn Quốc gồm: thủ môn Tuấn Mạnh, hậu vệ phải Quốc Long, trung vệ Thanh Hào - Huỳnh Phú, hậu vệ trái Chu Ngọc Anh; tiền vệ phải Văn Quyết, tiền vệ trung tâm Thái Dương - Văn Thịnh, tiền vệ trái Thanh Trung; tiền đạo Đình Tùng - Hoàng Thiên.

Dù có tên trong danh sách dự giải nhưng nhiều khả năng Trọng Hoàng, Đức Thiện, Thành Lương sẽ nghỉ đá để dưỡng thương.

Ủng hộ tinh thần đội nhà

Với mong muốn động viên đội tuyển U-23 VN tại Cúp TP.HCM 2011, các hội CĐV bóng đá VN đã lên kế hoạch ủng hộ các cầu thủ trẻ. Theo đó, ngoài 1.000 CĐV từ các hội CĐV Việt Nam, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, Navibank Sài Gòn, TP.HCM, Đồng Tháp…, các hội CĐV cũng kêu gọi khán giả đến kín sân Thống Nhất như đã từng cổ vũ cho đội tuyển VN.

Đại diện các hội CĐV, phó chủ tịch Hội CĐV VN Trần Song Hải cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn dàn kèn, trống và băngrôn ủng hộ đội tuyển U-23 VN. Hi vọng các cầu thủ trẻ VN sẽ thi đấu tốt trong trận mở màn cũng như toàn giải để tạo niềm tin cho chiến dịch tranh HCV tại SEA Games 26”.