Olympic Luân Đôn 2012: Kỷ lục thế giới đầu tiên được lập

       Ngày 27/7, trước khi lễ khai mạc Olympic Luân Đôn 2012 bắt đầu, những kỷ lục thế giới đầu tiên ở kỳ đại hội thể thao này đã được lập đầy bất ngờ ở vòng loại nội dung bắn cung nam.

 

VĐV Im Dong-hyun và niềm vui lập kỷ lục thế giới. (Ảnh: vnexpress.net.)


Vận động viên Im Đông Hun (Im Dong-Hyun) của Hàn Quốc đã ghi được 699 điểm từ 72 mũi tên, vượt qua kỷ lục thế giới mà chính anh lập hồi tháng 5 vừa qua là 696. Không những thế, cùng với các đồng đội Kim Bumin (Kim Bubmin) và Ô Din Hiếc (Oh Jin-Hyek), Im Đông Hun còn góp phần lập nên kỷ lục thế giới mới ở nội dung bắn cung đồng đội với 2.087 điểm từ 216 mũi tên, hơn 18 điểm so với kỷ lục cũ.

Đáng nói hơn, Im Đông Hun, 26 tuổi, là người có thị lực rất kém. Mắt trái chỉ có thị lực 20/200, bị coi là gần như mù. Với thị lực này, Im cần đứng gần hơn gấp 10 lần để nhìn rõ vật so với người có thị lực hoàn hảo 20/20. Mắt phải của Im có thị lực cũng chỉ là 20/100. Tuy nhiên, tình trạng đó không ngăn cản được Im trở thành một vận động viên bắn cung xuất sắc. Anh đang giữ 4 danh hiệu vô địch thế giới, 4 huy chương vàng đại hội thể thao châu Á Asian Games. Ở các kỳ Olympic 2004 và 2008, Im đều đoạt huy chương vàng đồng đội cùng đội bắn cung nam Hàn Quốc.

Mặc dù lập thành tích xuất sắc ở vòng loại song Im cùng các đồng đội đều khẳng định sẽ tập trung hơn nữa để hướng tới vinh quang khi nội dung bắn cung tiếp tục thi đấu trong ngày 28/7./.