Ngày làm việc thứ nhất của đoàn Tiền Giang tại Ấn Độ

(THTG) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ của đoàn cán bộ và doanh nghiệp Việt Nam, ngày 11/ 12, đoàn tham dự hội nghị doanh nghiệp tại New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Cùng tham gia với đoàn có lãnh đạo và doanh nghiệp của tỉnh Tiền Giang

Hội nghị doanh nghiệp diển ra tại  khách sạn Taj Palace – thủ đô New Delhi – Ấn Độ. gồm các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam ( viết tắt là CLMV) – Ấn Độ. Đây là lần thứ 2 tổ chức hội nghị này.

3

 

Tham dự hội nghị doanh nghiệp CLMV, về phía Ấn Độ có quốc vụ khanh công nghiệp và thương mại tài chính Ấn Độ, Liên đoàn công nghiệp Ấn Độ, các tập đoàn, doanh nghiệp ở Ấn Độ. Đại diện các nước Đông Nam Á có quốc vụ khanh bộ thương mại Campuchia, thứ trưởng Bộ thương mại Lào, thứ trưởng Bộ thương mại Myanmar.

Đoàn Việt Nam gồm 130 đại biểu doanh nghiệp, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải dẫn đầu. Đoàn tỉnh Tiền Giang có chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang, lãnh đạo ngành công thương và đại diện 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phát biểu khai mạc, đại diện nước chủ nhà Ấn Độ đã nêu mục đích của hội nghị là tạo diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách các nước CLMV gặp gỡ đại diện công ty Ấn Độ trong lĩnh vực thương mại, chế tạo, cơ khí, chế biến, xây dựng, tư vấn và cung ứng hàng hóa. Đây cũng là dịp thể hiện tiềm năng của ngành công nghiệp-thương mại Ấn Độ và tạo cơ hội hợp tác giữa Ấn Độ với các nước CLMV.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ :Với tiềm lực to lớn và những thế mạnh của mình, Ấn Độ có thể hỗ trợ các nước CLMV thông qua các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực hợp tác kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy trao đổi thương mại liên vùng, hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, nâng cao năng lực. Riêng Việt Nam đang nỗ lực cùng các thành viên ASEAN khác hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015, hình thành một thị trường chung với dân số 600 triệu người, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gần 2.500 tỷ USD, có tự do di chuyển vốn, hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp Ấn Độ thâm nhập thị trường ASEAN. . Về quan hệ địa phương trong khuôn khổ hợp tác Mê Kông- Sông Hằng, đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các địa phương ở khu vực ĐBSCL trong đó có Tiền Giang, nhất là những lĩnh vực là thế mạnh sản xuất và là sự quan tâm của tỉnh hiện nay.

Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 12/ 12.

Thanh Thảo