Nấu bánh Tét chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung

(THTG) Nhằm chia sẻ khó khăn, tổn thất của đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhóm thiện nguyện do chị Trần Thị Ngọc Thúy, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã Phú Phong tổ chức, đã kết nối với các nhà hảo tâm, tổ chức nấu bánh tét và ủng hộ thực phẩm để vận chuyển ra cứu trợ bà con bị thiên tai.

Trong hai ngày 20 và 21-10, nhóm tổ chức gói và nấu khoảng 1.500 đòn bánh tét, với tổng trọng lượng khoảng 2 tấn, cùng khoảng 2.500 cây cốm gạo để chia sẻ với đồng bào miền Trung.

vlcsnap-2020-10-21-15h17m31s193

vlcsnap-2020-10-21-15h17m40s726

vlcsnap-2020-10-21-15h18m15s288

Những đòn bánh tét ấm áp nghĩa tình đồng bào sẽ được chuyển ra miền Trung cho bà con đang gặp khó khăn vì mưa lũ. Ảnh: Trọng Nguyễn

Qua lời kêu gọi của chị Thúy, nhiều người đã cùng chung tay thực hiện, người có của thì góp tiền, người có nguyên phụ liệu như: nếp, đường đậu thì góp nguyên liệu, người có lá chuối thì cũng tự cắt mang đến… Ước tính đợt thực hiện bánh tét này và phần cốm gạo có giá trị hơn 30 triệu đồng, từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm gần xa. Ngày 21-10, bánh được chuyển đến các nhóm đang hoạt động cứu trợ tại miền Trung, để vận chuyển và phân phát cho bà con đang gặp khó khăn vì mưa lũ. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục tổ chức nấu bánh khi vận động thêm được kinh phí từ các nhà hảo tâm gần xa.

Trọng Nguyễn