- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg. - Tập đoàn Apple cam kết tăng chi tiêu và thúc đẩy sự kết nối tại Việt Nam. - Mỗi lít xăng tăng 380-410 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) hạ 170-180 đồng tùy loại, từ 15h ngày 17/4. - Viện Cây ăn quả miền Nam: Ra mắt Phòng Thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch. - Năm 2023, Tiền Giang vận động gần 19 tỷ đồng chăm lo cho người khuyết tật. - Đề xuất bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh BHYT mỗi năm. - 21 tỉnh, thành thưởng tiền nếu sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. - Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng Tiền Giang - Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên 792 tháng tù cho 44 bị cáo gây rối trật tự công cộng. - 30 thí sinh vào chung kết Hội thi “Duyên dáng áo dài” chào mừng thành phố Gò Công. - Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2024. - Xe chở 20 khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

Mưa bàn thắng rung chuyển Ngoại hạng Anh

Liverpool ghi đến 9 bàn vào lưới Bournemouth, trong khi Man City ngược dòng đánh bại Crystal Palace trong trận cầu 6 bàn thắng ở Etihad tối 27-8 chính là những điểm nhấn đặc tả phần nào sức thu hút của Giải Ngoại hạng Anh.

Vẫn còn quá sớm để nói đến cuộc đua vô địch khi Giải Ngoại hạng Anh chỉ mới đi qua những vòng đầu tiên nhưng với Man City, người ta không khỏi ngây ngất với màn trình diễn của dàn cầu thủ vừa đăng quang cuối tháng 5 vừa qua. Khó tính như Pep Guardiola cũng chỉ có thể phàn nàn về hàng phòng ngự của Man City khi trận nào cũng để thủng lưới và nhận đến 5 bàn thua chỉ sau 4 lượt đấu.

Điều khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt hài lòng chính là khâu ghi bàn khi hàng công của “The Citizens” có sự hiện diện của Erling Haaland. Bốn trận ghi đến 6 bàn, Haaland đang dần khẳng định bản năng “sát thủ” ở sân cỏ nước Anh, hệt như khi anh còn tung hoành ở Áo, Đức trong màu áo Salzburg hay Dortmund.

Để có được cú hat-trick đầu tiên ở Premier League, Haaland cần đến 4 trận trong khi từng làm được điều tương tự ngay lần chào sân ở cả Bundesliga lẫn Champions League. Trong lịch sử Man City, chỉ có siêu sao Sergio Aguero ghi được 6 bàn qua 4 trận đầu tiên như Haaland ở mùa giải 2011-2012, cũng chính là năm Man City vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu.

Mưa bàn thắng rung chuyển Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Erling Haaland biến Man City thành đội bóng đáng xem nhất tại Giải Ngoại hạng Anh. (Ảnh: REUTERS)

Sức mạnh cùng lợi thế chiều cao giúp Haaland phát huy cao nhất khả năng tì đè, chọn điểm rơi chính xác và dứt điểm đa dạng trong cả 3 bàn thắng ghi vào lưới Crystal Palace tối 27-8. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẫu tiền đạo mà Man City vẫn tìm kiếm trong nhiều năm qua và Haaland tự tin phát biểu: “Những kết quả như thế này chính là lý do khiến Man City chọn mua tôi!”.

Chỉ bỏ ra số tiền bằng phân nửa giá trị thực của Haaland, rõ ràng Man City đã vớ được một món hời và người ta tin rằng sự hòa nhập “quá nhanh, quá nguy hiểm” của tiền đạo trẻ người Na Uy sẽ càng khiến hàng công của đội bóng này sẽ đáng xem hơn ở mùa giải năm nay. Tất nhiên, Man City đáng xem không hề gói gọn trong phạm vi Ngoại hạng Anh mà cả Champions League, sân chơi mà họ luôn khao khát vô địch suốt nhiều năm qua.

Man City phải lội ngược dòng trong lúc Liverpool thậm chí còn thắng thuyết phục hơn cả đối thủ. HLV Jurgen Klopp đã phải đăng đàn khẳng định “không có ý định sỉ nhục Bournemouth vì ghi đến 9 bàn” sau khi quá hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League và là lần đầu tiên từ năm 1989, “The Kop” ghi 9 bàn vào lưới đối thủ trong một trận đấu.

Sau 3 vòng mở màn chỉ toàn hòa và thua, Liverpool đã có được chiến thắng đầu tay, đưa họ lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Bảy cầu thủ ghi bàn, riêng Roberto Firmino và Luis Diaz lập cú đúp, Liverpool giành chiến thắng đậm nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Klopp. Bournemouth không quá mạnh là một chuyện, Liverpool phải khẳng định mình lại là chuyện khác sau chuỗi trận thất thường giai đoạn tiền mùa giải và khi Ngoại hạng Anh đã khởi tranh.

Trừ Tottenham ra sân muộn, các “ông lớn” Chelsea, Arsenal, Man City, Man United và Liverpool nhất loạt thắng trận, ghi nhận cuộc đua thực sự bắt đầu khi tất cả ứng viên đã kịp tề tựu trong 8 vị trí dẫn đầu.

Mưa bàn thắng qua 4 vòng mở màn và sự trở lại của những cái tên quen thuộc khẳng định vì sao Giải Ngoại hạng Anh sẵn sàng cán mốc 2 tỉ bảng chuyển nhượng, chỉ để làm tăng giá trị giải đấu hàng đầu châu Âu và thế giới.
Nguồn: NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*