Messi được bầu là ’nhà vô địch của những nhà vô địch’

      Trong cuộc bầu chọn thường niên nổi tiếng của tờ thể thao L’Equipe, tiền đạo người Argentina xếp trên tay vợt Novak Djokovic và tay đua Sebastian Vettel.

Messi (số 10) đã có thể sánh vai với các huyền thoại bóng đá Paolo Rossi, Diego Maradona, Romario, Zinedine Zidane trong danh sách danh hiệu của L’Equipe.

Lionel Messi nhận được 807 điểm, nhiều hơn người xếp thứ hai Djokovic 108 điểm. Vettel, tay đua mới vô địch giải Công thức 1 năm thứ hai liên tiếp, xếp thứ ba chỉ với 255 điểm.

Trong năm 2011, Messi góp công lớn giúp Barca đoạt 5 danh hiệu La Liga, Champions League, Siêu Cup Tây Ban Nha, Siêu Cup châu Âu, FIFA Club World Cup. Trong khi đó, Djokovic cũng đạt thành công lớn trong môn quần vợt, giành 3 danh hiệu Grand Slam và kỷ lục tiền thưởng năm.

Đây là lần đầu tiên Messi trở thành “Nhà vô địch của những nhà vô địch”. Trong quá khứ chỉ có 4 cầu thủ bóng đá được trao danh hiệu quan trọng của L’Equipe là Paolo Rossi, Diego Maradona, Romario và Zinedine Zidane, tất cả diễn ra trong năm có World Cup.

Hai ngôi sao được trao nhiều danh hiệu nhất – ba lần – là tay đua Công thức 1 Michael Schumacher và tay vợt Roger Federer.

L’Equipe, tờ thể thao uy tín của Pháp, tổ chức bình chọn danh hiệu “Nhà vô địch của những nhà vô địch” thường niên từ năm 1980 bằng cách tổng hợp đánh giá của các nhà báo.