Máy bay bội siêu thanh Mỹ nổ tung

      AFP dẫn thông báo từ không quân Mỹ cho biết lực lượng này vừa thất bại trong lần thử nghiệm máy bay không người lái bội siêu thanh X-51A Waverider.

Loại máy bay này được thiết kế có tốc độ nhanh gấp 6 lần âm thanh (Mach 6), tương đương 7.300 km/giờ, đủ sức bay từ thủ đô London (Anh) sang thành phố New York (Mỹ) trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

 Chiếc X-51A Waverider dưới cánh máy bay B-52
Chiếc X-51A Waverider dưới cánh máy bay B-52 - Ảnh: US Air Force

Trong cuộc thử nghiệm, một chiếc máy bay ném bom B-52 cất cánh mang theo X-51A Waverider. Khi chiếc B-52 đạt độ cao như kỳ vọng, một tên lửa đẩy sẽ được tách ra và phóng đi cùng X-51A Waverider để đạt tốc độ gấp 4,5 lần âm thanh. Sau đó, máy bay không người lái trên tách khỏi tên lửa đẩy để đạt tốc độ tối đa, hoàn thành chuyến bay thử dự kiến kéo dài 5 phút. Tuy nhiên, giai đoạn này đã gặp trục trặc vì “lỗi điều khiển cánh” và chiếc X-51A Waverider đã rơi xuống biển và nổ tung.