Mất Áo vàng, không lên nhận giải

       Bị xử phạt vì ép đối thủ khi về đích tại chặng cuối Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 13-2012 vào trưa 12-7, tay đua nữ Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương) mất Áo vàng nên không lên bục nhận giải nhì chung cuộc và giải nhì đồng đội dù buổi lễ được truyền hình trực tiếp.


Lễ trao giải chung cuộc cá nhân vắng Thùy Dung hạng nhì. Ảnh: Sắc Thái
Sự việc xảy ra ở chặng đua cuối từ thị trấn Minh Lương đến TP Long Xuyên dài 76 km. Cuộc tranh chấp Áo vàng giữa Thùy Dung với Nguyễn Thị Thật (Bảo vệ Thực vật An Giang) diễn ra thật gay cấn cho đến phút cuối khi tay đua nào giành chiến thắng ở đích đến sẽ đoạt luôn chức vô địch cá nhân chung cuộc. Khi còn 100 m cuối, Thùy Dung về đích trước tiên, vượt qua Nguyễn Thị Thật chỉ một thân xe.

Tuy nhiên, qua xác định của Ban Trọng tài, Nguyễn Thùy Dung đã phạm lỗi ép sang trái, làm ảnh hưởng đến đường chạy của đối phương nên cô rớt xuống hạng 55, mất Áo vàng về tay Nguyễn Thị Thật về nhất chặng. Các tay đua và một số lãnh đạo đội bất bình khi chứng cứ được đưa ra không thuyết phục. Ngay trong nội bộ Ban Trọng tài cũng tỏ ra bất đồng trước quyết định này. Trước giờ trao giải, HLV đội Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương, ông Bành Chấn Quyền, đã nộp đơn khiếu nại về sự cố này.

Nguyễn Thị Thật giành luôn giải Áo xanh khi đạt 89 điểm. Ở nội dung đồng đội, Domesco Đồng Tháp xếp nhất, đội của Thùy Dung hạng nhì. Tại lễ bế mạc, Thùy Dung chỉ lên bục nhận thưởng giải nhì chặng 6.