Man City tái lập khoảng cách 3 điểm với M.U

       Rạng sáng 17-1, Man City đã đánh bại Wigan 1-0 ngay trên sân khách nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Edin Dzeko.

Với chiến thắng này, Man City đã tái lập khoảng cách 3 điểm so với kình địch M.U sau vòng 21. 

Pha đánh đầu và niềm vui của Dzeko sau khi ghi bàn cho Man City - Ảnh: Getty Images

Một chiến thắng không mấy ấn tượng của thầy trò HLV Roberto Mancini. Ở trận này, Man City áp đảo ngay từ đầu nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đội chủ nhà dù đã có sự trở lại của nhạc trưởng David Silva.

Sự bế tắc của Man City còn thể hiện rõ qua quyết định thay người của HLV Mancini ở phút 70, đó là rút ngôi sao tấn công Nasri ra nghỉ và đưa chuyên gia phòng ngự Nigel de Jong vào sân với mục tiêu bảo vệ tỉ số - điều mà họ chỉ làm khi phải đương đầu với những đội bóng lớn như M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal…

Không thật quá xuất sắc nhưng với sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, Man City cũng đã có được trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì lợi thế so với M.U trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

Phút 22, Man City được hưởng quả đá phạt bên cánh trái sau tình huống Dzeko bị trung vệ Alcaraz phạm lỗi. David Sila treo bóng vào giữa cho Dzeko bật cao đánh đầu ngược đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Al Habsi, đem về bàn thắng duy nhất cho Man City.

Ngoài bàn thắng này, Man City còn tạo thêm được vài cơ hội ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Al Habsi và sự vô duyên của Aguero, Dzeko, Silva… đã khiến họ không thể có thêm được bàn thắng. 

Với 3 điểm giành được ở trận này, Man City đã có 51 điểm sau 21 trận, nhiều hơn hàng xóm M.U 3 điểm và đội xếp thứ ba Tottenham 5 điểm.