- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình tại Aleppo (Syria)

Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp vào ngày 30/11 tại New York để bàn về tình hình khủng hoảng ở khu vực phía Đông Aleppo của Syria.

Hàng nghìn thường dân Syria chạy trốn khỏi các cuộc đánh bom liên tiếp tại Aleppo vào ngày 29/11. (Ảnh: Le Monde)

Cuộc họp này sẽ diễn ra ngay sau phiên họp của nhà lãnh đạo Liên hợp quốc bàn về việc thông qua một nghị quyết tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, dự kiến bắt đầu từ 09h00 giờ địa phương.

15 thành viên của Hội đồng Bảo an sẽ nghe một nhà chức trách điều phối các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc và đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura báo cáo về tình hình ở thành phố Aleppo qua cầu truyền hình.

“Hạ cánh xuống địa ngục” tại Aleppo

Ngày 29/11, Liên hợp quốc đã lên án tình trạng khủng hoảng tại khu vực phía Đông Aleppo khi những người dân thường sống tại đây như “hạ cánh xuống địa ngục”, nơi hàng nghìn người trong số họ phải chạy trốn khỏi các cuộc xung đột và đánh bom giữa lực lượng chính phủ Syria và các nhóm quân nổi dậy.

Điều phối viên cứu trợ nhân đạo khẩn cấp của Liên hợp quốc Stephen O’Brien tuyên bố đặc biệt lo ngại về số phận của các thường dân tại khu vực phía Đông của thành phố Aleppo khi các cuộc xung đột trên bộ và pháo kích trên không ngày càng gia tăng trong những ngày qua khiến hàng chục thường dân thiệt mạng và bị thương.

Trong tuyên bố được đưa ra, ông O’Brien nêu rõ: “Cường độ của các cuộc tấn công vào những khu dân cư phía Đông Aleppo trong những ngày gần đây đã buộc hàng nghìn người dân phải chạy trốn đến các khu vực khác của thành phố. Thông tin ban đầu cho thấy rằng gần 16.000 người đã phải di dời, nhiều người đang phải sống trong các tình huống không chắc chắn và bấp bênh”. Theo ông, nếu cuộc chiến tiếp tục lan rộng và tăng cường trong những ngày tới thì có thể có thêm hàng nghìn người buộc phải chạy trốn vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Điều phối viên cứu trợ nhân đạo khẩn cấp của Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh rằng không còn bệnh viện nào có thể hoạt động và các nguồn dự trữ lương thực thì cạn kiệt tại phía Đông Aleppo. Trong khi đó, các đợt pháo kích bừa bãi vẫn tiếp tục nổ ra tại những khu vực tập trung dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự, khiến dân thường thiệt mạng và bị thương cũng như đẩy hơn 20.000 người phải di cư trong những tuần vừa qua. Ngoài ra, 700.000 người khác cũng đang mắc kẹt tại các khu vực bị bao vây khác trên cả nước Syria, chủ yếu ở các vùng ngoại ô nông thôn của Damascus bị bao vây bởi các lực lượng chính phủ.

Trong bối cảnh đó, quan chức Liên hợp quốc yêu cầu tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột không nhằm mục tiêu vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời bảo đảm để các tổ chức cứu trợ nhân đạo có thể tiếp cận an toàn và không bị cản trở để trợ giúp cho những người dân di cư hay bị bao vây.

Thêm vào đó, Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người (OHCHR) cũng tuyên bố đặc biệt quan ngại tới số phận các thường dân tại Aleppo. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên của cuộc xung đột tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và tôn trọng nó” – người phát ngôn của OHCHR Ravina Shamdasani phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva.

Còn theo người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Bettina Luescher, tình trạng hiện nay tại Aleppo như đang “dần dần hạ cánh xuống địa ngục”.

Từng là thủ phủ kinh tế của Syria, Aleppo đã trở thành thách thức lớn trong cuộc chiến tranh tại quốc gia này. Kể từ giữa năm 2012, Aleppo bị chia cắt, theo đó, quân đội chính phủ kiểm soát phía Tây trong khi phía Đông thuộc kiểm soát của phe nổi dậy

Những ngày gầy đây, Aleppo trở thành điểm nóng ở Syria do các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm đối lập. Sau 13 ngày mở lại chiến dịch, quân đội Syria đã kiểm soát khoảng 40% khu vực ở phía đông của thành phố và đang tiến hành sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự thông qua một hành lang nhân đạo.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*