Li-băng siết chặt quy định nhập cảnh đối với người tị nạn Syria

Từ ngày 5/1, Li-băng bắt đầu siết chặt các quy định nhập cảnh đối với công dân Syria. Động thái chưa từng có tiền lệ này được đưa ra trong bối cảnh Li-băng phải đối mặt với nhiều khó khăn trước làn sóng di cư ngày một gia tăng từ quốc gia láng giềng.

 

 Các trại của người tị nạn Syria tại Li-băng (Ảnh: AFP)


Theo đó, công dân Syria sẽ phải xin thị thực nhập cảnh vào Li-băng thay vì đi lại tự do như trước. Ngoài ra, thời gian họ có thể lưu trú tại Li-băng cũng sẽ bị hạn chế đáng kể.

Trong nhiều tháng qua, chính phủ Li-băng đã lên tiếng cảnh báo rằng, quốc gia này không thể đối phó được trước làn sóng di cư. Bộ trưởng Xã hội nước này – ông Rashid Derbas cho rằng, Li-băng tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế. Nước này cũng sẽ không trục xuất bất kỳ ai và sẽ có những ngoại lệ nhân đạo. Tuy nhiên, ông cho rằng, việc siết chặt quy định nhập cảnh là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh vấn đề người nhập cư đặt gánh nặng lên vấn đề an ninh, kinh tế và xã hội của Li-băng.

Phát ngôn viên Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Ron Redmond cho biết, UNHCR hiểu những lý do mà chính phủ Li-băng đưa ra về các quy định nhập cảnh mới. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ làm việc với Li-băng để đảm bảo rằng “người tị nạn không bị đẩy vào những tình huống tồi tệ mà cuộc sống của họ có thể bị nguy hiểm”.

Li-băng là một quốc gia Ả Rập nhỏ bé với chỉ hơn 5 triệu dân. Hiện quốc gia này đang phải vật lộn để giải quyết những thách thức từ dòng người tị nạn Syria (khoảng 1,1 triệu người) sang để chạy trốn cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm ở nước này. Trước đây, công dân hai nước có thể tự do đi lại qua khu vực biên giới chung kể từ khi Li-băng giành độc lập vào năm 1943./.

Nguồn ĐCSVN