Lễ ra mắt Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 20/6, Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại Tiền Giang tổ chức lễ ra mắt Ban liên liên lạc đồng hương Bến Tre tại Tiền Giang và phổ biến quy chế hoạt động của Ban liên lạc. Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự.

001

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình lưu niệm cùng BLL đồng hương Bến Tre tại Tiền Giang

Sau thời gian chuẩn bị, Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại Tiền Giang được thành lập với 31 hội viên tham gia sinh hoạt; trong đó gồm 1 Chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm. Đa số hội viên là cán bộ về hưu đã từng công tác, làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nhiệm vụ chính của Ban liên lạc là củng cố tổ chức, phát triển hội viên mới, chú trọng vào lực lượng cán bộ trẻ và những người con của quê hương Bến Tre đang sinh sống, làm việc tại Tiền Giang. Ban liên lạc cũng thống nhất hàng năm sẽ chọn ngày 17 / 1 làm ngày họp mặt, để những người con Bến Tre có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thắc chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn và lấy tinh thần kiên cường, quật khởi của phong trào Đồng Khởi để xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã biểu dương những đóng góp của các thế hệ người con Bến Tre trên quê hương Tiền Giang. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh các thành viên trong Ban liên lạc cần tiếp tục duy trì tốt hoạt động, tạo điều kiện gắn kết tình cảm giữa 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang ngày càng bền chặt hơn; tiếp tục phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ; Ban liên lạc cần hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang giàu mạnh.

 

MINH TOÀN