Lễ công nhận Phủ thờ Bác Hồ tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

( THTG) Nhân kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng cuộc bầu cử Quốc Hội - Hội đồng nhân dân các cấp, ngày 19/5, Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè đã tổ chức buổi lễ công nhận Phủ thờ Bác Hồ tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang cùng huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè đã đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ, thể hiện lòng tôn kính và ngưỡng mộ của nhân dân dành cho Bác.

Phủ thờ Bác Hồ được xây dựng vào tháng 5 năm 1975 trên chính mảnh đất xã Thanh Hưng, kinh phí do nhân dân đóng góp, nay là hai xã văn hoá Tân Thanh – Tân Hưng. Trong khuôn viên với diện tích hơn 500m2, bao gồm các công trình như: Nhà tưởng niệm, nơi trưng bày những những hình ảnh hoạt động của Bác, trước sân được bố trí cây cảnh tạo vẽ trang nghiêm tôn kính.

Ngày sinh nhật Bác 19/5 từ lâu đã có ý nghĩa lớn lao trong tâm hồn người Việt nói chung và nay đã trở thành thiêng liêng hơn đối với người dân Cái Bè khi phủ thờ của Bác được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến viếng phủ thờ của Bác được xem các hình ảnh trưng bày tại Phủ và nghe các vị lão thành cách mạng kể lại cuộc đời của Bác, mỗi người đều cảm thấy tự hào và quyết tâm học tập và làm theo gương Bác.