Lãnh đạo tỉnh dự tổng kết năm học 2015-2016

(THTG) Ngày 31/5, Tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, ông Lê Hồng Quang – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên sân trường đồng thời dự lễ tổng kết năm học 2015-2016, tặng quà chúc mừng thành tích mà tập thể giáo viên và học sinh trường đạt được năm học qua.

01

Ảnh: Trần Liêm

Năm học 2015-2016, phát huy truyền thống 137 năm thành lập, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,  thể chất, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh ; Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ giáo viên đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo xứng đáng với bề dày truyền thống của trường. Kết quả năm học 2015-2016, trường THPT Nguyễn Đình Chiều có 98,32 % học sinh hạnh kiểm tốt; 49,86% học sinh giỏi; 42 giải thưởng học sinh đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh và khu vực, có 10 sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của giáo viên. Trong năm học, trường đón nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cùng tham gia tuyên dương trao thưởng cho 268  học sinh đạt thành tích cao trong năm học. Dịp này các đơn vị tài trợ cũng đã trao nhiều suất  học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường.

 

+ Tại trường THPT Thiên Hộ Dương huyện Cái Bè, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư tỉnh ủy  tỉnh Tiền Giang đã dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương và dự tổng kết năm học 2015-2016 cùng tập thể sư phạm và học sinh nhà trường.

1

Ảnh: Anh Tuấn

Năm học 2015- 2016, trường THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của ngành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và kế hoạch đề ra trong năm học. Năm học qua, tỷ lệ duy trì sĩ số của trường đạt 95,59%, tăng hơn 3% so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt và học sinh có học lực khá giỏi đều tăng.

Dịp này, ông Võ Văn Bình- Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh  Tiền Giang tặng trường 100 cái cặp học sinh và 2000 quyển tập. Ban Giám hiệu trường cũng đã tuyên dương và khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập cũng như các hoạt động  phong trào trong năm học qua.

 

 

+  Tại trường THPT Trần Hưng Đạo, thành phố Mỹ Tho, ông Trần Kim Trát,- Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang dự lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2015-2016.

2

Ảnh: Lê Long

Năm học qua, trường THPT Trần Hưng Đạo với quyết tâm “ Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nâng cao chất lượng dạy và học”, Hội đồng sư phạm và các em học sinh toàn trường đã nỗ lực thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt kế hoạch năm học và đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương. Học sinh giỏi đạt 5,3%, còn lại đạt học lực khá, trung bình. Gần 90% đạt hạnh kiểm tốt.

So với năm học trước, năm  học này, trường ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong giảng dạy, đã xây dựng và hoàn thiện chương trình xử lý điểm, quản lý học sinh thông qua website của trường, phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên giảm được tỷ lệ học sinh bỏ học.

1

Ảnh: Đoàn vũ

Tại buổi lễ, trường đã tặng thưởng cho 76 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và tặng nhiều phần thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc về văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào Đoàn.

+ Tại trường THPT Nguyễn Văn Thìn, huyện Gò Công Tây, ông Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy dự lễ tổng kết năm học 2015-2016.

Tại buổi lễ, các em học sinh khối 12 đã tặng những đoá hoa tươi thắm thay cho lời tri ân của các em đối với các bậc phụ huynh và giáo viên trường.

Năm học 2015-2016, trường có 488 học sinh theo học ở 14 lớp. Do chất lượng đầu vào tương đối thấp, nên ngay từ đầu năm học, tập thể giáo viên và học sinh trường đã nỗ lực ôn tập, bổ sung kiến thức, giúp cho các em lấy lại căn bản, theo kịp chương trình. Nhờ đó, kết thúc năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh khá – giỏi của trường đạt hơn 56%, trong đó có 17 em học sinh giỏi. Thành tích này là sự nỗ lực không ngừng của các em học sinh và tập thể giáo viên. Tại lễ tổng kết, trường THPT Nguyễn Văn Thìn đã tuyên dương và khen thưởng cho  các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

 Nhóm phóng viên thời sự