- Huyện Cai Lậy: Hơn 3,4 tỷ đồng chăm lo cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. - Tính đến sáng 25-7, mưa lũ sau bão số 2 đã khiến ít nhất 8 người chết, 9 người mất tích tại Điện Biên, Sơn La và Hà Nội. - Đài PT&TH đã trao mỗi cán bộ là con em gia đình thương binh liệt sĩ 1 phần quà trị giá 1.000.000 đồng. - Cứu hộ 3 du khách đi lạc trong rừng sâu Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà giữa đêm tối. - TP HCM dự kiến phòng trọ phải đảm bảo ít nhất 5 m2 mỗi người. - Dừa tươi Việt sắp sang Trung Quốc, người Thái lo mất thị trường tỷ USD. - Báo Indonesia sốc với sự đi xuống của bóng đá Việt Nam - Cựu phó chủ tịch huyện Chợ Mới lãnh 11 năm tù về tội tham ô. - Công an Hà Nội huy động 100% quân số đảm bảo trật tự trong Lễ Quốc tang - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu làm rõ vụ \'xẻ\' 2,5 ha đất xây huyệt mộ để bán - Giảm lần thứ 3 liên tiếp, giá xăng RON95-III xuống dưới ngưỡng 23.000 đồng...

Kỳ tích Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 5.000 m

Giành ngôi vô địch ở cả 2 lần xuất phát kèm theo một kỷ lục quốc gia mới, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã làm bùng nổ sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong ngày thi đấu thứ 2 của Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 hôm 10-12.

Một năm trước, cô tuyển thủ “ốc tiêu” quê Bắc Giang đã làm dậy sóng cả đấu trường quốc gia khi giành đến 4 tấm HCV ở các cự ly 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và kèm theo đó là một kỷ lục mới trên đường chạy 10.000 m.

Trở lại sân Mỹ Đình sau 12 tháng, Nguyễn Thị Oanh đăng ký thi đấu ở cả 4 cự ly sở trường kể trên và chỉ ngay trong ngày đầu xuất trận, cô đã hoàn thành 50% chỉ tiêu nhiệm vụ bảo vệ ngôi vị số 1 của mình.

Sự vắng mặt có phần khó hiểu của “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh – chủ nhân của 5 tấm HCV mùa giải 2020 – ở các đội hình chạy tiếp sức của đoàn TP HCM khiến sự chú ý của người hâm mộ dồn hết vào màn chinh phục của Nguyễn Thị Oanh – người được dự báo sẽ làm nên kỳ tích tại giải đấu năm nay. Sự tin tưởng này bước đầu đã được đền đáp xứng đáng.

Kỳ tích Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 5.000 m - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục đường chạy 5.000 m nữ. Ảnh: Phạm Cường

Ở đường chạy 1.500 m vào buổi sáng, Nguyễn Thị Oanh dễ dàng bỏ xa á quân SEA Games Khuất Phương Anh (Hà Nội) và gương mặt trẻ Bùi Thị Ngân (Nam Định) với khoảng cách lên đến gần 100 m ở đích đến cùng với gần 9 giây thông số thành tích.

Đây là mùa giải thứ 5 liên tiếp Nguyễn Thị Oanh thống trị cự ly này ở đấu trường quốc gia và có đôi chút tiếc nuối khi thành tích 4 phút 19 giây 66 của cô vẫn chưa thể vượt qua kỷ lục quốc gia 4 phút 09 giây 58 mà đàn chị Trương Thanh Hằng thiết lập tại Trung Quốc vào năm 2010.

Tiếp tục ra sân vào buổi chiều ở nội dung 5.000 m nữ, Nguyễn Thị Oanh gần như không cho những chân chạy tên tuổi như Phạm Thị Hồng Lệ, Phạm Thị Huệ cùng 15 đối thủ khác cơ hội ngăn cản cô làm nên kỳ tích.

Về đích với thành tích 15 phút 53 giây 48, Oanh xô đổ kỷ lục quốc gia tồn tại từ năm 2003 của Đoàn Nữ Trúc Vân là 16 phút 12 giây 73. Kỷ lục đầu tiên tại giải vô địch quốc gia năm nay cũng mang lại cho Nguyễn Thị Oanh phần thưởng nóng trị giá 50 triệu đồng do một nhà hảo tâm trao tặng ngay tại sân.

Cùng với Nguyễn Thị Oanh, hầu hết các gương mặt chủ lực của điền kinh Việt Nam đều đã kịp tỏa sáng. Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) giành tấm HCV thứ 2 ở đường chạy 400 m nữ sau khi đã chiến thắng ở cự ly 400 m rào nữ ở ngày đầu tiên.

Tuyển thủ Phan Thanh Bình (TP HCM) hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở 2 nội dung sở trường là đẩy tạ và ném đĩa nam. Ngoài ra, 2 tổ chạy tiếp sức 4×100 m hỗn hợp nam nữ và 4×100 m nam đều giành chiến thắng, giúp đoàn TP HCM tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương sau 2 ngày tranh tài. Các đoàn Hà Nội, Nam Định, Quân Đội, Bắc Giang… đang chia nhau các thứ hạng tiếp theo và những vị trí này hoàn toàn có thể thay đổi ở những ngày tranh tài sắp tới.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*