Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX -Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(THTG) Sáng ngày 10/11, sau khi đặt tràng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đã chính thức khai mạc tại Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang .

Untitled 3

Ảnh : Minh Nguyên 

Bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Danh – UV Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Quang – UVBCH Trung ương Đảng- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Huỳnh Văn Phương, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Sáng, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy– Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Long Thôn UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy-   Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy; UBND tỉnh cùng các mẹ VNAH, các cán bộ Hội LHPN qua các thời kỳ, cùng 353 đại biểu đại diện cho hơn 500.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội.

Untitled 4

Ảnh : Minh Nguyên 

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tóm tắt phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ qua. Hoạt động của hội phụ nữ các cấp luôn được đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt công tác tăng thu nhập, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội luôn được chú trọng; đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức mọi mặt cho phụ nữ. Từ đó, thu hút hội viên vào Hội đạt tỷ lệ gần 80%.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Danh- UV Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích và sự trưởng thành của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, giúp chị em phụ nữ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong giai đoạn mới. Thay mặt Ban Chấp hành Tỉnh ủy Tiền Giang, ông  Nguyễn Văn Danh đã trao tặng Bức trướng cho Phụ nữ tỉnh nhà với dòng chữ “ Trung Hậu, Đảm Đang, Đoàn Kết, Đổi Mới”.

Untitled 2

Ảnh : Minh Nguyên 

Bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VN phát biểu khẳng định tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên đạt được nhiều thành tích của phụ nữ Tiền Giang. Bà cũng yêu cầu phụ nữ tỉnh cần phát huy hơn nữa tiềm năng nội lực, luôn thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao và là điểm tựa của gia đình.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 36 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 15 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày mai 11/11, Đại hội sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để thông qua Nghị quyết Đại hội, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bế mạc Đại hội.

Hồng Tuyến