Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Mỹ Tho lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 17/8, Đảng bộ thành phố Mỹ Tho long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Thế Ngọc, UV BCH TW Đảng- Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy; các mẹ VNAH, các đồng chí thường vụ tỉnh ủy, thường trực UBND, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp thành phố, cùng 297 đại biểu đại diện cho 5.200 đảng viên ở 66 cơ sở Đảng của toàn thành phố.

1

Ảnh: Lê Long

             Qua 5 năm lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Mỹ Tho lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015, thành phố đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân hàng năm đạt 15,5%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 95 triệu đồng, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, Thu ngân sách đạt trên 1.500 tỷ đồng, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 20.000 tỷ đồng, vượt 23% so nghị quyết. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác giảm nghèo thực hiện vượt mục tiêu đề ra. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh giữ vững. Hoạt động của hệ thống chính trị được phát huy, cải cách hành chánh có nhiều chuyển biến tốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Các tổ chức Đảng quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo lòng tin cho nhân dân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, thành phố tập trung toàn lực cho công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nâng cao tầm vóc đô thị, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại nên đến thời điểm này đã cơ bản đạt các chỉ tiêu về đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

2

Ảnh: Lê Long

       Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: thành phố Mỹ Tho có nhiều thuận lợi về vị trí, tiềm năng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là thời gian qua “ý Đảng, lòng dân” luôn gắn kết chặt chẽ,…là tiền đề thuận lợi để trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển thành phố toàn diện theo chủ đề “dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thành phố Mỹ Tho văn minh, hiện đại.

Dịp này, Tỉnh ủy Tiền Giang tặng cờ thi đua cho Đảng bộ thành phố Mỹ Tho hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngày mai, 18/8, Đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai với các nội dung chính như: bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, thảo luận, tham luận, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, Thông qua Nghị quyết đại hội lần thứ XI…  và bế mạc đại hội.

Kim Nữ