Huyện Châu Thành đầu tư xây dựng Bia di tích Ngã Ba Chim Chim

(THTG) Nhằm bảo tồn lưu giữ chiến tích lịch sử cho hôm nay và mai sau, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư xây dựng mới Bia di tích Ngã Ba Chim Chim tại xã Đông Hòa.

1

Năm 1961, trước sự càn quét, bắn giết của Mỹ, tại đây đã xuất hiện cuộc đấu tranh chính trị, đa phần do phụ nữ tham gia để phản đối tội ác của giặc, phong trào này đã gây nên tiếng vang lớn, có ảnh hưởng đến đối sách của giặc và có ý nghĩa cho phong trào cách mạng địa phương.

Sau nhiều lần tham khảo ý kiến của cán bộ cách mạng lão thành và hội đồng thẩm định của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh, công trình được thiết kế với hình ảnh cách điệu nhiều cánh tay chung sức dưới biểu tượng búa liềm đặt trên nền diện tích khoảng 56 mét vuông, cao 15 mét. Phía sau có phù điêu thể hiện chi tiết hình ảnh cuộc đấu tranh chính trị trong sự kiện đó.

Công trình có vốn đầu tư  2,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Trọng Nguyễn