Huyện Cai Lậy: trên 12 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội

(THTG) 9 tháng đầu năm 2022, UB MTTQ VN huyện Cai Lậy và các cấp hội ở cơ sở đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 12 tỷ đồng.

TREN 12 TY DONG THUC HIEN CHUONG TRINH AN SINH XA HOI O HUYEN CAI LAY

Huyện Cai Lậy đã  thực hiện chương trình an sinh xã hội  trên 12 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Từ nguồn kinh phí này, UBMTTQ các cấp trong huyện đã xây dựng, sửa chữa 43 căn nhà Đại đoàn kết; giúp khám chữa bệnh cho người già, gia đình chính sách; xây dựng 14 cây cầu giao thông nông thôn; trao học bổng và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ tiền cho 3 hộ bị mắc bệnh hiểm nghèo và 1 hộ khó khăn; tặng trên 24.300 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Qua các hoạt động trên nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Theo kế hoạch, UBMTTQ các cấp trong huyện Cai Lậy sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cộng đồng phát huy tinh thần nhân ái, tham gia ủng hộ các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương phát triển./.

Phú Quý