Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông Vận tải

(THTG) Ngày 27/8, Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang long trọng họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Giao thông Vận tải Việt Nam ( 28/8/1946- 28/8-2015), 40 năm ngày truyền thống ngành Giao thông Vận tải Tiền Giang.
Dự họp mặt có ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
70 năm qua, với chức năng nhiệm vụ mở đường, ngành Giao thông Vận tải Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang đáp ứng kịp thời cho yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, trong phục vụ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như kiến thiết đất nước, nhất là trong giai đoạn đi lên công nghiệp hóa – hiện đại hóa hôm nay, làm thay đổi diện mạo và tầm vóc về cơ sở hạ tầng từ vận tải đường biển, hàng không, đường bộ, đường thủy, nâng cao chất lượng vận tải đường sắt, đường cao tốc làm tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng

1

Ảnh: Minh Nguyên

Ở Tiền Giang, 40 năm qua, ngành Giao thông Vận tải tỉnh nhà vừa phải đảm nhiệm các công trình khắc phục hậu quả chiến tranh, cũng đồng thời bằng nhiều nguồn vốn đầu tư, mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh từng bước được quy hoạch phát triển mạnh về số lượng và chất lượng; kết nối với hệ thống giao thông cả nước. Toàn tỉnh hiện có 398 tuyến với tổng chiều dài 1.483km, trong đó đường cao tốc dài 11km, 4 tuyến quốc lộ dài 137km, 29 tuyến đường tỉnh dài 433km, 364 tuyến đường huyện và đường nội thị dài 1.039km. Trong tương lai sẽ phát triển một số tuyến mới như: Cao tốc Trung Lương -Cần Thơ, đường Cần Đước – Chợ Gạo, đường QL.1A tránh qua TX. Cai Lậy, ĐT.871B kết nối Khu công nghiệp Soài Rạp. Có 663 cầu; một số cầu lớn đã được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng thay thế những bến phà lịch sử như cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu và trong tháng 9 năm 2015 sẽ có thêm cầu Mỹ Lợi trên Quốc Lộ 50 nối liền TX. Gò Công qua Long An đi TPHCM.
Bên cạnh đó, nét khởi sắc đáng ghi nhận là hoàn chỉnh khá cơ bản hệ thống giao thông cũng như cầu nông thôn, hầu hết đều được bê tông hoặc nhựa hóa đã góp phần đưa các xã tiến gần tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.
Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 52 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho ngành Giao thông Vận tải; Sở Giao thông Vận tải cũng tặng giấy khen cho 154 cá nhân.
Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích của ngành Giao thông Vận tải tỉnh nhà, đồng thời yêu cầu toàn ngành tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông theo hướng hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực vận tải bằng nhiều loại hình và dịch vụ tốt nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức của nhân dân về ATGT, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy theo hướng gọn nhẹ, tránh phiền hà trong nhân dân./.

Khánh Hồng