Hơn 80 vận động viên tham dự Giải vô địch vật dân tộc toàn quốc

Ngày 14/3 tại huyện Yên Thế (Bắc Giang), Giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ XVIII năm 2014 đã khai mạc. Giải do Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức.

 

 

Ảnh minh họa (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tham dự giải có 83 vận động viên đến từ 8 đoàn: Thái Nguyên, Nghệ An, Bộ Công an, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, Quân đội, Hiệp hội Vật Kinh Bắc và Bắc Giang. Nội dung thi đấu được chia thành 12 hạng cân gồm: 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg và trên 85kg. Kết thúc Giải, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba theo mỗi hạng cân.

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu ở hạng cân 57 kg giữa vận động viên Nguyễn Văn Đoàn (Quân đội) và vận động viên Nguyễn Văn Thông (Nghệ An). Kết quả Nguyễn Văn Thông thắng Nguyễn Văn Đoàn ở ngay hiệp đầu.

Giải vật dân tộc là một hoạt động thể thao được tổ chức hàng năm, mang đậm bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Giải góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc, trí tuệ cho con người, đồng thời nhằm đánh giá phong trào, kết quả công tác đào tạo các đô vật trẻ trên toàn quốc.

Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 17/3./.

Nguồn ĐCSVN