Hơn 20 đối tượng hủy hoại tài sản và tụ tập đánh nhau bị Công an Chợ Gạo mời làm việc

(THTG) Ngày 12/11, Công an huyện Chợ Gạo tiến hành làm việc đối tượng Ngô Minh Hiền, sinh năm 1997, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Đây là đối tượng  áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 12 tháng theo quyết định của Tòa án nhân dân huyện.

vlcsnap-2018-11-14-09h50m23s188

vlcsnap-2018-11-14-09h51m53s561

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Duyên

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 4/11/2018, tại hộ anh Đinh Long Hồ, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy bị 1 nhóm đối tượng xông vào nhà, dùng mã tấu chém làm bể 8 kính cửa lớn và 1 cửa sổ rồi bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an huyện đã tiến hành điều tra, xác minh và mời làm việc hơn 20 đối tượng có liên quan.

vlcsnap-2018-11-14-09h50m11s867

Đối tượng Ngô Minh Hiền trình bày với công an về vụ việc. Ảnh: Ngọc Duyên

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do đã xảy ra mâu thuẫn trước đó giữa Ngô Hoàng Duy, sinh năm 2003, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo và Trần Thanh Liêm, sinh ngày 26/9/1998, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, nên khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4/11/2018, khi thấy Duy ngồi uống nước ở trong công viên Chợ Gạo, Liêm cùng một số đối tượng khác đến đánh, nhưng Duy bỏ chạy. Khoảng 1 giờ sau, Duy cùng 9 đối tượng khác, trong đó có Ngô Minh Hiền đến sân bóng trong công viên Chợ Gạo để đánh nhóm của Liêm trả thù. Hậu quả sau trận đánh nhau giữa 02 nhóm làm 2 người trong nhóm của Liêm bị thương tích, phải đưa đi cấp cứu. Sự việc chưa dừng lại ở đó, đến 19 giờ, nhóm bạn Liêm nghe nói Duy đang nhậu ở nhà của anh Hồ, nên tìm đến để đánh Duy. Do không gặp Duy, nhóm đối tượng này đã đập phá tài sản của nhà anh Hồ, làm bể 8 kính cửa lớn và 1 cửa sổ rồi bỏ chạy.

Tại hiện trường, Công an huyện Chợ Gạo thu giữ một số hung khí như: 01 bao mã tấu, 01 cái búa, 03 dao tự chế, 01 dao bầu và 01 lưỡi sắt. Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

                                                                    Ngọc Duyên